Tin 7/2: Cavani, Kroos rất gần M.U, Fabregas "dạy" Arsenal

Cesc Fabregas vừa lên tiếng động viên bày cách cho Arsenal giành chức vô địch Premier League tại giải năm nay.
Tin 7/2: Cavani, Kroos rất gần M.U, Fabregas "dạy" Arsenal ảnh 1Kroos và Cavani đang trong tầm ngắm của M.U. (Nguồn: Getty Images)

* Theo tiết lộ của báo giới Anh, hôm qua người đại diện của Edison Cavani đã có mặt tại London để xúc tiến những cuộc đàm phán với những đội bóng muốn có sự phục vụ của thân chủ mình.

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến Manchester United và Chelsea cảm thấy vui mừng, bởi cả hai đội bóng nàyt vẫn đang rất muốn tăng cường một chân sút chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Tuy nhiên, mức giá để thực hiện thành công thương vụ này không hề rẻ chút nào - khoảng 54 triệu bảng, số tiền mà PSG từng bỏ ra để chiêu mộ Cavani hồi tháng 7/2013.

* Manchester United đang có cơ hội rất lớn để có được sự phục vụ của tiền vệ Toni Kroos, sau khi anh quyết định từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với Bayern Munich.

" Thời gian qua, nhiều thông tin nói về tôi và tương lai của tôi. Tôi yêu Bayern và không thể phủ nhận rằng mình đang là người của Bayern. Tuy nhiên, giữa tôi và đội bóng không thể đạt thỏa thuận về bản hợp đồng mới. Tôi đang chờ đợi những điều sẽ đến với mình," Kroos chia sẻ.

Tin 7/2: Cavani, Kroos rất gần M.U, Fabregas "dạy" Arsenal ảnh 2Kroos không muốn gia hạn với Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Manchester United chính là đội bóng dành sự quan tâm rất lớn đến Kroos. Bản thân tiền vệ này cũng bày tỏ ý định ra nhập đội chủ sân Old Trafford.

Theo Sport Mail, Quỷ đỏ sẽ chính thức đặt vấn đề chiêu mộ Toni Kroos vào cuối mùa giải này và giá của anh rơi vào khoảng 25 triệu bảng.

* Cesc Fabregas vừa lên tiếng động viên bày cách cho Arsenal giành chức vô địch Premier League tại giải năm nay.

"Tôi luôn theo dõi tất cả những trận đấu của Arsenal. Thật hứng thú khi xem họ chơi bóng," Cesc chia sẻ. "Arsenal là một đội bóng mạnh và lúc này họ đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League."

Arsenal vẫn đang dẫn đầu Premier League với 55 điểm. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu khắc nghiệt. Trong trong vòng 11 ngày (từ 8-20/2), Pháo thủ sẽ chạm trán các đối thủ rất mạnh gồm Liverpool (Premier League và FA Cup), Manchester United (Premier League) và Bayern Munich (Champions League).

Tin 7/2: Cavani, Kroos rất gần M.U, Fabregas "dạy" Arsenal ảnh 3Cesc Fabregas chỉ Arsenal cách vô địch. (Nguồn: AP)

* Huấn luyện viên Brendan Rodgers đã xác nhận Liverpool sẽ không có sự phục vụ của 3 hậu vệ Mamadou Sakho, Glen Johnson và Daniel Agger trong cuộc đón tiếp đội đầu bảng Arsenal vào cuối tuần này.

Sakho đang phải vật lộn với chấn thương gân khoeo gặp phải hồi tháng 12 năm ngoái, trong khi Glen Johnson và Daniel Agger gặp rắc rối với mắt cá và bắp chân của mình.

Sự vắng mặt của ba hậu vệ hàng đầu khiến huấn luyện viên Rodgers nhiều khả năng sẽ buộc phải sử dụng Kolo Toure, Aly Cissokho và Martin Skrtel đá chính nơi hàng thủ.

Tin 7/2: Cavani, Kroos rất gần M.U, Fabregas "dạy" Arsenal ảnh 4Pato chuyển sang thi đấu cho Sao Paolo. (Nguồn: Getty Images)

* Alexandre Pato đã quyết định chia tay Corinthians để chuyển sang đầu quân cho Sao Paolo vì lo lắng cho an toàn của bản thân.

Nguyên nhân xuất phát từ việc các các cổ động viên quá khích của Corinthians tiến hành bao vây và chiếm sân tập đội bóng vào cuối tuần trước sau khi Corinthians để thua liên tục 4 trận.

Theo người phát ngôn của Corinthians, Pato sẽ thi đấu cho Sao Paolo theo bản hợp đồng cho mượn đến tháng 12/2015. Đổi lại, Sao Paolo sẽ nhượng tiền vệ Jadson cho Corinthians như một phần của bản hợp đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục