Tín đồ Hồi giáo Indonesia và Malaysia bước vào tháng lễ Ramadan

Chính phủ Indonesia và Hoàng gia Malaysia đã ấn định thời điểm chính thức bắt đầu tháng nhịn chay Ramadan của năm 2023 hoặc năm 1.444 theo Hồi lịch vào ngày 23/3, dựa trên sự xuất hiện của trăng non.
Tín đồ Hồi giáo Indonesia và Malaysia bước vào tháng lễ Ramadan ảnh 1Người dân tham gia một buổi lễ truyền thống chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan tại làng Painan, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 12/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Indonesia và Hoàng gia Malaysia đã ấn định thời điểm chính thức bắt đầu tháng nhịn chay Ramadan của năm 2023 hoặc năm 1.444 theo Hồi lịch vào ngày 23/3, dựa trên sự xuất hiện của trăng non.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Tôn giáo Yaqut Cholil Qoumas tại cuộc họp báo về sự kiện này cho biết quyết định trên đã được đưa ra tại cuộc họp vào chiều ngày 22/3 với sự tham gia của một số đại diện các tổ chức tôn giáo, các nhà thiên văn học và các khách mời khác.

Quyết định này đồng nghĩa với việc hàng trăm triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia có thể thực hiện lễ cầu nguyện Tarawih vào tối 22/3, đánh dấu thời điểm bắt đầu của tháng Ramadan. Sau khi các quy định chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ, các lễ cầu nguyện năm nay tại các thánh đường sẽ không có bất kỳ hạn chế nào.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Risdin Zein, quản lý thánh đường Hồi giáo Agung Al-Azhar lớn nhất ở phía Nam thủ đô Jakarta cho biết, trong tháng lễ Ramadhan năm nay, nhà thờ này đã chuẩn bị nhiều hoạt động để đón các tín đồ như các lễ cầu nguyện buổi trưa và buổi tối, các bài giảng với sự tham gia của các giáo sỹ nổi tiếng, tổ chức tiếp nhận và phân phát từ thiện, cũng như các bữa xả chay tập thể lúc mặt trời lặn.

Tại Malaysia, ông Syed Danial Syed Ahmad, Thư ký Hội đồng Tiểu vương Malaysia cho hay ngày quyết định bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan vào ngày 23/3 được đưa ra theo lệnh của Quốc vương Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sau khi đã tham vấn và được sự đồng ý của hội đồng này.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo trên kênh truyền hình quốc gia RTM cho biết hoạt động ngắm trăng trong tháng Ramadan diễn ra tại 29 địa điểm trên khắp Malaysia.

[Saudi Arabia công bố thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan của Hồi giáo]

Tháng lễ Ramadan bắt đầu vào thời điểm trăng non đầu tháng thứ chín theo Hồi lịch. Do lịch Ramadan cũng thay đổi theo từng năm, tùy theo chu kỳ của mặt trăng, nên tháng lễ linh thiêng này của người Hồi giáo không có ngày cố định theo dương lịch.

Ramadan là một trong 5 tín điều bắt buộc đối với người Hồi giáo. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ Hồi giáo đều phải thực hiện nghiêm quy định không ăn, không uống, không hút thuốc, nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng, song chỉ áp dụng vào ban ngày, cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.

Mục đích của việc nhịn chay trong suốt tháng Ramadan là để các tín đồ tự kiểm soát bản thân khỏi các ham muốn tầm thường, làm điều tốt ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào, cả đối với người trong đạo và ngoại đạo, đồng thời rèn luyện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục