Tin mới nhất về vùng áp thấp hoạt động mạnh trên Biển Đông

Hồi 13 giờ chiều nay (14/1), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam.
Tin mới nhất về vùng áp thấp hoạt động mạnh trên Biển Đông ảnh 1Vị trí vùng áp thấp trên Biển Đông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp hoạt động trên khu vực biển Nam Trung Bộ đã mạnh trở lại.

Hồi 13 giờ chiều nay (14/1), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 15/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 180km về phía Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có gió giật cấp 6-7, biển động. Khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2m-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực Nam Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.

Dự báo, từ đêm 14/1 đến ngày 16/1 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa cả đợt từ 50-150mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Diễn biến thời tiết các khu vực đêm 14 ngày 15/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65 -96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65- 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục