Tin tặc "bắt cóc" máy tính, ép chủ sở hữu trả tiền chuộc

Để mở lại đường truy cập vào máy tính, tin tặc đòi người sử dụng máy phải trả một khoản tiền chuộc, thường từ 100-500 USD.
Tin tặc "bắt cóc" máy tính, ép chủ sở hữu trả tiền chuộc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông Malaysia dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh mạng nước này cho biết trong quý ​1 năm nay, số vụ tấn công mạng ở quốc gia Đông Nam Á này là 2.470 vụ, tăng gần 42% so với quý trước đó.

Sử dụng các mã độc để chặn người dùng truy cập máy tính của mình là hình thức tấn công chủ yếu của tin tặc.

Máy tính bị nhiễm mã độc này sau khi người dùng mở thư điện tử rác hoặc quảng cáo trực tuyến. Để mở lại đường truy cập vào máy tính, tin tặc đòi người sử dụng máy phải trả một khoản tiền chuộc, thường từ 100-500 USD, hoặc có trường hợp, tin tặc đòi tiền chuộc bằng đồng tiền ảo Bitcoin.

Cơ quan An ninh mạng Malaysia khuyến cáo người dùng trong bất cứ trường hợp nào cũng không trả tiền chuộc, đồng thời cung cấp đường dây liên lạc giúp khắc phục sự cố cho người dùng máy tính không may bị tin tặc tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục