Tin tặc tấn công trang web của tổng thống Putin

Tin tặc đã đánh sập trong thời gian ngắn trang web của ông Putin, cụ thể hóa cam kết làm đình trệ cổng thông tin của chính phủ.
Theo Reuters, ngày 9/5, tin tặc đã đánh sập trong khoảng thời gian ngắn trang web của tân Tổng thống Nga Vladimir Putin, cụ thể hóa cam kết làm đình trệ các cổng thông tin của chính phủ.

Một người phát ngôn bộ phận an ninh mạng của Điện Kremlin nói: "Tất cả các bộ phận liên quan đang tiến hành các biện pháp cần thiết để phản ứng lại các cuộc tấn công này. Đây là công việc thường lệ. Luôn luôn có một số tác động từ bên ngoài. Hôm nay, chúng tôi đã chứng kiến một loạt hành động (của những kẻ tấn công)... Nhưng chúng không đạt được mục đích."

Nhóm tin tặc Anonymous đã sử dụng tài khoản Twitter "Op_Russia" để công bố thông tin về cuộc tấn công trên, trong đó chỉ rõ "mạng kremlin.ru - đã sập" và "Anonymous đóng cửa các website của Điện Kremlin."

Những người sử dụng Internet tại Nga cho biết họ không thể truy cập trang www.kremlin.ru vài phút trong ngày 9/5.

Việc tấn công trang web của ông Putin là diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ sáu năm, dẫn tới nổ ra các cuộc biểu tình trên đường phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục