Tin World Cup 22/4: Destro trả giá, VTV sắp có bản quyền

VTV sắp mua được bản quyền truyền hình World Cup từ tay nhà thầu MP&Silva với mức giá có thể chỉ bằng 1/3 giá chào bán ban đầu là 10 triệu USD.
Tin World Cup 22/4: Destro trả giá, VTV sắp có bản quyền ảnh 1Tiền đạo Mattia Destro phải trả giá vì hành vi thô bạo (Nguồn: Football-Italia)

Với Prandelli, kỷ luật là trên hết. Dù đã lập hat-trick vào lưới Cagliari song tiền đạo Mattia Destro của Roma đã bị huấn luyện viên Cesar Prandelli loại khỏi danh sách 42 cầu thủ dự đợt kiểm tra sức khỏe của đội tuyển Italy chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014. Lý do là Destro đã bị treo giò 3 trận sau khi hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ này đã đấm vào mặt hậu vệ Davide Astori của đối phương. Tháng trước, tiền vệ Danielle De Rossi cũng bị loại khỏi một trận giao hữu của đội tuyển Italy vì lỗi tương tự.

Các thủ môn không thích bóng Brazuca. Thủ môn David Ospina của đội tuyển Colombia cho rằng trái bóng Brazuca sẽ đem lại lợi thế cho các tiền đạo ở World Cup sắp tới. “Trái bóng này được làm ra để đem lại nhiều bàn thắng” – thủ môn của Nice cho hay đồng thời giải thích quỹ đạo bay của trái bóng là rất khó lường. “Các tiền đạo sẽ thích nó còn thủ môn thì không” – HLV Claude Puel của Nice bình luận.

Đối thủ lớn nhất của Argentina là Argentina. HLV đội tuyển Argentina Alejandro Sabella tin rằng đối thủ lớn nhất của đội nhà tại bảng F là chính họ. Trả lời phỏng vấn FIFA.com, Sabella nói Messi và các đồng đội cũng cần phải tôn trọng Bosnia, Iran và Nigeria, nhưng đối thủ khó khăn nhất đương nhiên sẽ là “Argentina”. 

Tin World Cup 22/4: Destro trả giá, VTV sắp có bản quyền ảnh 2Hậu vệ Pablo Zabaleta ghi bàn trong trận Man City thắng West Brom 3-1 sáng nay (Nguồn: Getty)

Một chi tiết đáng chú ý, trong chiến thắng 3-1 của Manchester City trước West Brom ở giải Ngoại hạng Anh sáng nay, cả ba bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi do công của những cầu thủ Argentina là Pablo Zabaleta, Sergio Aguero và Martin Demichelis.

Rio không tiêu tiền của dân. Thị trưởng Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes hứa hẹn sẽ không phung phí tiền của dân vào những mục đích giải trí trong dịp World Cup 2014 sau hàng loạt những cuộc biểu tình trên đường phố, đề nghị chính phủ chi tiền cho giáo dục và y tế hơn là tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Theo báo O’Globo, Brazil có kế hoạch chi 6 triệu USD tổ chức những ‘fan fest’, tức khu vực xem bóng đá ngoài trời dành cho cổ động viên với màn hình lớn đặt tại bãi biển Copacabana do nhà thầu Duty Free cung cấp.

VTV sắp có bản quyền truyền hình World Cup. VTV sắp mua được bản quyền truyền hình World Cup từ tay nhà thầu MP&Silva với mức giá có thể chỉ bằng 1/3 giá chào bán ban đầu là 10 triệu USD.  

Trả lời phỏng vấn báo Thanh niên, ông Nguyễn Thành Lương, phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết "việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 có tác động tích cực đến quá trình đàm phán. Nếu không đủ kinh phí tổ chức thì một sự kiện lớn như ASIAD cũng đã bị dừng. Do đó, bản quyền World Cup không nhất thiết phải mua cho bằng được. Có thể hiểu hoàn cảnh thực tế đã khiến đối tác nước ngoài phải suy tính lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục