Tỉnh An Giang tổ chức đón nhận, an táng 183 hài cốt liệt sỹ

An Giang đã tổ chức trang trọng lễ đón nhận và an táng 183 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam, liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ.
Tỉnh An Giang tổ chức đón nhận, an táng 183 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Lễ an táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, ngày 22/7, tỉnh An Giang đã tổ chức trang trọng lễ đón nhận và an táng 183 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam, liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Sau gần 8 tháng nỗ lực tìm kiếm, Đội tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam K90 thuộc Quân khu 9 và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tìm kiếm, quy tập 187 hài cốt liệt sỹ; trong đó, trong nước có 123 bộ hài cốt được tìm thấy ở khu vực biên giới huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) và 64 bộ hài cốt được tìm thấy trên đất bạn Campuchia. Trong số hài cốt liệt sỹ trên, có 7 hài cốt có danh tính, còn lại chưa rõ danh tính.

Tại lễ an táng, 183 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (thuộc Quân khu 9) tại huyện Tịnh Biên. Còn lại 4 hài cốt liệt sỹ, theo nguyện vọng được gia đình đưa về an táng tại quê hương.

Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93 (tỉnh An Giang), cho biết hiện nay theo thống kê còn hàng nghìn liệt sỹ hy sinh trong tỉnh và trên đất bạn Campuchia chưa tìm thấy hài cốt. Mặc dù đã được nhân dân Campuchia nhiệt tình hỗ trợ nhưng công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn do thông tin càng ít dần, địa hình địa vật thay đổi, không còn nhân chứng… Tập thể các đội đã không ngại khó khăn gian khổ, băng rừng, lội suối tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ.

Theo kế hoạch đến tháng 8/2014, các Đội sẽ tiếp tục xuất quân tìm kiếm trên địa bàn tỉnh và đến trung tuần tháng 10 mở rộng địa bàn tìm kiếm sang đất bạn Campuchia, quyết tâm đưa hết các liệt sỹ về yên nghỉ trên Đất Mẹ.

Cùng với trọng trách thiêng liêng là tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội đưa về quê hương, trong suốt thời gian qua, tại các nơi đến, Đội K90 và Đội K93 đã có nhiều hoạt động giúp đỡ các địa phương nước bạn như: xây dựng trụ sở một số đơn vị, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí, cấp gạo, thực phẩm tặng người nghèo Campuchia, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục