Tình báo Mỹ cảnh báo về các cuộc tấn công mạng mức độ thấp

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cảnh báo các cuộc tấn công mạng ở mức độ thấp gây nguy hại nghiêm trọng nhất đối với nước này.
Tình báo Mỹ cảnh báo về các cuộc tấn công mạng mức độ thấp ảnh 1Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: AP)

Trong buổi điều trần ngày 26/2 trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ về đánh giá của cộng đồng tình báo đối với các mối đe dọa toàn cầu, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cảnh báo các cuộc tấn công mạng ở mức độ thấp gây nguy hại nghiêm trọng nhất đối với nước Mỹ, so với tác động của một cuộc chiến tranh mạng tổng lực “một mất một còn.”

Phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ, ông Clapper cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang tập trung nhiều hơn để theo dõi các cuộc tấn công mạng ở mức độ thấp nhưng liên tiếp, mà tác hại của nó sẽ kéo dài theo thời gian. Đồng thời, ông dẫn chứng về “các cuộc tấn công mạng có tính chất phá hoại” từ một nước khác lần đầu tiên xảy ra trên đất Mỹ.

Đó là cuộc tấn công mạng của Triều Tiên vào hãng phim Sony Pictures hồi tháng 11/2014 nhằm phá hoại việc phát hành bộ phim hài "The Interview" nói về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-ul. 


Hay một năm trước đó, Iran đã tiến hành tấn công mạng đối với Tập đoàn Las Vegas Sands Casino để đáp trả những hành động ủng hộ Israel của Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn này.

Ông Clapper cũng cho biết các “yếu tố nước ngoài” đang triển khai hoạt động do thám và tiếp cận được hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ, do đó họ có thể phát động một cuộc tấn công mạng nếu họ thấy cần thiết trong tương lai.

Theo ông, Nga và Trung Quốc đã đạt đến trình độ tinh vi trong lĩnh vực này, trong khi các nước khác như Iran và Triều Tiên có “khả năng kỹ thuật giới hạn hơn nhưng có mục đích phá hoại cao hơn.”

Ông Clapper khẳng định Mỹ có “khả năng tấn công” trong mạng ảo nhưng không đề cập cụ thể hoạt động này. Trước đó vào năm 2010, Mỹ và Israel bị cáo buộc sử dụng virus Stuxnet phá hoại hàng trăm máy ly tâm để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Trong nhiều năm, các quan chức Mỹ đã cảnh báo khả năng xảy ra trận “Trân Châu cảng trong mạng ảo” có thể đánh sập hệ thống tài chính và mạng lưới cung cấp điện, cũng như có thể đầu độc nguồn nước.

Chính quyền Mỹ đang thuyết phục Quốc hội thông qua một đạo luật mới về an ninh mạng, trong đó cho phép chính quyền hợp tác, chia sẻ thông tin nhiều hơn với các đồng minh và đối tác để Mỹ chủ động hơn trong đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ các cuộc tấn công mạng trong tương lai./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục