Tình báo Mỹ cho biết Nga đưa tên lửa hạt nhân tới Kaliningrad

Nga đang đưa các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad - một vùng đất nằm giữa Ba Lan và Litva. Đây là thông tin do một quan chức tình báo Mỹ đưa ra.
Tình báo Mỹ cho biết Nga đưa tên lửa hạt nhân tới Kaliningrad ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 7/10, Reuters dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho biết Nga đang đưa các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad - một vùng đất nằm giữa Ba Lan và Litva, qua đó xác nhận thông tin đã được một số hãng tin của Estonia đăng tải.

Theo quan chức giấu tên trên, lý do dẫn đến việc Nga đưa các tên lửa Iskander-M có tầm bắn 500km tới Kaliningrad "có thể là vô hại."

Quan chức này cho hay: "Họ từng đưa một hệ thống tên lửa tương tự tới Kaliningrad để tập trận quân sự."

Ông cũng đánh giá đây có thể là một hành động mang tính chính trị, hoặc nhằm phô trương sức mạnh để thể hiện sự bất bình với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục