Tình báo Mỹ chưa xác nhận ai đứng sau vụ sát hại ông Nemtsov

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington muốn thấy một “cuộc điều tra thực sự, minh bạch, kỹ lưỡng” về vụ sát hại chính trị gia đối lập ở Nga Boris Nemtsov.
Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov. (Nguồn: RIA Novosti)

Reuters/AFP đưa tin, ngày 1/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington muốn thấy một “cuộc điều tra thực sự, minh bạch, kỹ lưỡng” về vụ sát hại chính trị gia đối lập ở Nga Boris Nemtsov.

Ông Kerry nói rằng tình báo Mỹ không biết ai đã đứng đằng sau cái chết của ông Nemtsov ở Moskva.

Phát biểu trên chương trình “Tuần này” của Đài truyền hình ABC, ông Kerry nói: “Điều mấu chốt là chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra thực sự, minh bạch, kỹ lưỡng, không chỉ tìm ra ai đã bắn những phát đạn mà còn có thể là bất kỳ ai ra lệnh hoặc chỉ đạo hay đứng sau vụ việc này.”

Cùng ngày, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới thân mẫu của cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov vừa bị giết hại, đồng thời cam kết sẽ làm tất cả để những thủ phạm tổ chức và thực hiện vụ giết chính trị gia này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hôm 27/2, ông Nemtsov đã bị bắn chết ở thủ đô Moskva (Nga), chỉ hai ngày trước khi ông chuẩn bị dẫn đầu một cuộc tuần hành lớn của phe đối lập để phản đối Chính phủ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục