Tình báo Mỹ thiếu thiết bị phát hiện chương trình hạt nhân

Các cơ quan tình báo Mỹ "chưa được tổ chức hoặc trang bị đầy đủ" để phát hiện các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân ở nước ngoài

Tờ New York Times ngày 24/1 đăng kết luận trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm của Lầu Năm Góc khẳng định, các cơ quan tình báo Mỹ "chưa được tổ chức hoặc trang bị đầy đủ" để có thể kịp thời phát hiện các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân ở nước ngoài cũng như thời điểm các nước mở rộng kho vũ khí của mình.

Theo hồ sơ nghiên cứu dầy khoảng 100 trang của Ủy ban khoa học quốc phòng thực thuộc Lầu Năm Góc, việc các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện ra "các cơ sở hạt nhân bí mật và/hoặc các hoạt động hạt nhân bị che giấu" (thay vì nắm được thông tin ngay từ đầu) là do các cơ quan này chưa được đầu tư đúng mức.

Nghiên cứu nêu rõ, do kỹ thuật chụp ảnh vệ tinh và hoạt động do thám chỉ mang lại những hiệu quả rất hạn chế nên các cơ quan tình báo Mỹ cần sử dụng các kỹ thuật tương tự như Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố.

 

Cụ thể, tình báo Mỹ nên được tiếp cận với kho thông tin khổng lồ thu thập trên Internet để có thể kịp thời phát hiện mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực hạt nhân.

 

Cũng theo nghiên cứu trên, các quốc gia hạt nhân mới nổi đang tăng mạnh số đầu vũ khí hạt nhân ở mức độ từng thấy kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Nghiên cứu không đề cập cụ thể những quốc gia nào đang bị Mỹ theo dõi trong lĩnh vực này mà chỉ khẳng định việc giám sát phổ biến vũ khí hạt nhân phải được coi là mục tiêu an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ.

Nghiên cứu được công bố chỉ hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân tại La Hay (Hà Lan) trong nỗ lực ngăn chặn việc phát triển vật liệu hạt nhân lỏng và giảm bớt số quốc gia có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục