Tình báo Pháp được tăng quyền tiến hành thu thập thông tin

Ngày 5/5, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật về tình báo, cho phép tăng quyền cho các cơ quan tình báo nước này tiến hành công tác thu thập thông tin.
Tình báo Pháp được tăng quyền tiến hành thu thập thông tin ảnh 1Cảnh sát Pháp đứng gác tại chân tháp Eiffel. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/5, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật về tình báo với tỷ lệ 438 phiếu thuận, 86 phiếu chống.

Đây là dự luật được đánh giá sẽ góp phần tạo thuận lợi cho các cơ quan an ninh, tình báo Pháp bằng cách tăng quyền cho các cơ quan này tiến hành công tác thu thập thông tin phục vụ công tác phòng chống khủng bố và bảo vệ các lợi ích kinh kế, công nghiệp và quốc phòng của Pháp.

Tuy vậy, dự luật cũng vấp phải nhiều phản ứng cho rằng nó có thể bị lợi dụng để các cơ quan hành pháp thâm nhập đời tư của công dân.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận, có tới 63% người dân Pháp cho biết sẵn sàng hy sinh một phần tự do cá nhân để chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục