Tình báo quân đội các nước V4 thảo luận về những đe dọa an ninh

Bộ Quốc phòng Slovakia thông báo các sỹ quan tình báo quân đội của các nước thuộc Nhóm Visegrad đã nhóm họp để thảo luận về những mối đe dọa an ninh hiện nay.
Tình báo quân đội các nước V4 thảo luận về những đe dọa an ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: .azernews.az)

THX đưa tin, Bộ Quốc phòng Slovakia thông báo các sỹ quan tình báo quân đội của các nước thuộc Nhóm Visegrad (V4 - gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia) ngày 18/5 đã nhóm họp tại thủ đô Bratislava để thảo luận về những mối đe dọa an ninh hiện nay cùng với các đối tác Latvia và Romania.

Đây là cuộc họp lịch sử đầu tiên của các sỹ quan tình báo quân đội các nước Đông Âu là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các sỹ quan tình báo quân đội bốn nước đã nhất trí về sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ từng nước thúc đẩy sự phát triển hơn nữa.

Tham gia cuộc thảo luận, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glvac cho biết cuộc họp lần này có thể được xem như minh chứng “rằng sự đóng góp của tình báo quân đội của chúng ta là có giá trị và rằng chúng ta là một thành viên đang đóng góp cho NATO”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục