Tỉnh Hà Nam tăng cường xúc tiến đầu tư với phía Hàn Quốc

Hai bên cùng khuyến khích du lịch, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị và xây dựng; mở khoa hoặc trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc tại một trường học trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Hà Nam tăng cường xúc tiến đầu tư với phía Hàn Quốc ảnh 1Sản xuất linh kiện điện tử tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Bokwang Vina, 100% vốn Hàn Quốc tại Thái Nguyên. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 15/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tại Hàn Quốc (KOVEA).

Theo biên bản ký kết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ hợp tác với các nội dung gồm Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ không giới hạn đoàn công tác tỉnh Hà Nam trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc hàng năm.

Tỉnh Hà Nam cung cấp môi trường kinh doanh thuận lợi và các điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm kinh doanh, sản xuất tại tỉnh. Hai bên cùng khuyến khích du lịch, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị và xây dựng; mở khoa hoặc trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc tại một trường học trên địa bàn tỉnh Hà Nam; lập một phố văn hóa Hàn Quốc tại tỉnh Hà Nam...


[TP. HCM tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư]

Ông Kim Hyeon Uk, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam có chức năng làm cầu nối cho các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân hai bên nhằm đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Ông Kim Hyeon Uk cam kết, sẽ thực hiện tốt biên bản ghi nhớ, góp phần tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Hàn Quốc với tỉnh Hà Nam nói riêng và nước Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, đánh giá cao tinh thần hợp tác và hỗ trợ của Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tại Hàn Quốc đối với tỉnh trong thời gian qua. Thông qua việc ký kết lần này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu giữa tỉnh và Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Đồng khẳng định, lãnh đạo tỉnh Hà Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các hoạt động hợp tác cùng Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam; đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch-Đầu tư và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp, kết nối với Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam triển khai tốt các cam kết đã ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục