Tình hình căng thẳng ở Biển Đông vẫn chưa được giải quyết

Chuyên gia Nga nhận định rằng mặc dù năm qua không chứng kiến sự leo thang toàn diện trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, tuy nhiên tình hình căng thẳng vẫn chưa được giải quyết.
Tình hình căng thẳng ở Biển Đông vẫn chưa được giải quyết ảnh 1Ảnh chân dung Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được đăng trên một tờ báo tại Bắc Kinh ngày 10/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 29/12, trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược có trụ sở tại Moskva (Nga), ông Anton Tsvetov nhận định rằng mặc dù năm qua không chứng kiến sự leo thang toàn diện trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, tuy nhiên tình hình căng thẳng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Tsvetov gợi nhắc những triển vọng mơ hồ về tình hình Biển Đông năm 2016 liên quan tới phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) trong vụ Philippines phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết vùng biển chiến lược này.

Phía Trung Quốc cũng đổ thêm dầu vào lửa bằng việc chỉ trích phán quyết cũng như tính hợp pháp của tòa trên, dẫn tới những phản ứng có phần yếu ớt sau đó.

Theo chuyên gia Tsvetov, hiện Manila "đang tiếp tục xích lại gần Trung Quốc."

Trong khi đó, "lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông đã lắng dịu đáng kể, chủ yếu do nhiều nước ASEAN còn tập trung giải quyết vấn đề nội bộ."

Tuy nhiên, ông Tsvetov nhận định không có thêm sự đối đầu ở Biển Đông trong năm 2016 không có nghĩa là tình hình tại đây đang cải thiện, viện dẫn các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiếp tục củng cố ảnh hưởng của mình trên những hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Bên cạnh đó, ông không loại trừ khả năng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể áp dụng chính sách cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, tìm cách bù đắp lại cho "sự rút lui" của Mỹ khỏi châu Á như những gì giới chỉ trích ông Barack Obama từng đề cập.

Ông cho hay "theo những quan điểm cho rằng Trung Quốc đã giành chiến thắng trong năm 2016, thì sự cương quyết của ông Trump trong thời gian tới có thể coi là tình trạng leo thang mới trên Biển Đông" vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục