Tình hình dịch COVID-19: Mỹ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc bệnh

Theo trang Worldometers, tính đến 5 giờ 30 sáng 26/5, toàn thế giới ghi nhận 5.570.095 ca mắc COVID-19, trong đó 346.933 ca tử vong, 2.354.044 ca hồi phục.
Tình hình dịch COVID-19: Mỹ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc bệnh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 23/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang Worldometers, tính đến 5 giờ 30 sáng 26/5, toàn thế giới ghi nhận 5.570.095 ca mắc COVID-19, trong đó 346.933 ca tử vong, 2.354.044 ca hồi phục.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc COVID-19, tiếp sau là Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Anh...

Italy ghi nhận hơn 230.000 ca mắc COVID-19

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 25/5 đã xác nhận thêm 300 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này lên 230.158 người - cao thứ 6 thế giới.

Trong khi đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy đã tăng thêm 92 người, và hiện là 32.877 trường hợp - nhiều thứ 3 thế giới sau Mỹ và Anh.

Italy cùng ngày cũng ghi nhận thêm 1.502 bệnh nhân COVID-19 bình phục trong ngày, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 141.981 người. Số bệnh nhân thuộc diện điều trị đặc biệt ở nước này tiếp tục giảm 12 ca, và hiện còn 541 trường hợp.

Tổng số ca phải nhập viện ở Italy hiện là 8.185 người trong tổng số 55.300 trường hợp mắc COVID-19.

[Dịch bệnh COVID-19 ngày 25/5: Số ca tử vong tại Mỹ lên tới gần 100.000]

Trong một diễn biến khác, đánh giá về tình hình ở Italy cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc lệnh phong tỏa, Bộ trưởng Các vấn đề Vùng Francesco Boccia cho rằng: “Không ngạc nhiên về những gì đã xảy ra vào cuối tuần qua. Điều này là có thể hiểu được khi người dân được ra khỏi nhà sau 2 tháng bị phong tỏa. Tuy nhiên, mọi người không được quên rằng chúng ta vẫn đang phải đối phó với dịch bệnh COVID-19, và do đó, những người tạo điều kiện cho cuộc sống về đêm đang phản bội những hy sinh của hàng triệu người dân Italy."

Theo ông Boccia, Chính phủ Italy sẽ đưa ra những đánh giá dựa trên số lượng lây nhiễm mới vào cuối tuần này để quyết định có hay không cho phép người dân đi lại giữa các vùng.

Mozambique ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

 Bộ Y tế Mozambique chiều 25/5 xác nhận ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 ở nước này và là một thiếu niên 13 tuổi ở tỉnh Nampula. Mozambique đã ghi nhận 209 trường hợp nhiễm COVID-19 và 71 người hồi phục.

Trong 10 ngày gần đây, số ca nhiễm mới tại Mozambique tăng nhanh hơn khi nước này tăng số lượng xét nghiệm. Đáng chú ý là nhiều ca nhiễm mới có độ tuổi dưới 19 và 26 ca nhiễm ghi nhận trong ngày 24/5 chưa xác định được nguồn lây nhiễm, dẫn đến nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng dân cư.

Tỉnh Cabo Delgado, biên giới phía Bắc giáp Tanzania ghi nhận 116 ca, chiếm 55,5% cả nước.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập vẫn tăng cao

Bộ Y tế Ai Cập ngày 25/5 đã thông báo về 702 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Bắc Phi này lên 17.967 người.
Cũng theo bộ trên, số ca tử vong vì COVID-19 ở Ai Cập hiện là 783 người, trong đó có 19 trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong cùng ngày.

Ai Cập đã tăng cường các biện pháp chống đại dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp lễ Eid El-Fitr, bắt đầu từ ngày 24/5, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.

Tình hình dịch COVID-19: Mỹ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc bệnh ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập ngày 22/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong thời gian hiện nay, tất cả các cửa hàng, trung tâm mua sắm, công viên cũng như các bãi biển đều đóng cửa hoàn toàn trong khi hoạt động đi lại giữa các tỉnh cũng bị tạm đình chỉ.

Bên cạnh đó, Ai Cập vẫn đang áp đặt lệnh giới nghiêm từ 17 giờ chiều cho đến sáng hôm sau, trong giai đoạn từ ngày 24-29/5.

Những biện pháp trên được áp dụng nhằm giảm thiểu rủi ro gia tăng các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trong dịp lễ Eid El-Fitr - thời điểm mà mọi người thường tụ tập, gặp gỡ và đi du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục