Tỉnh Huambo mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Huambo của Angola bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch.
Tỉnh Huambo mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Đỗ Bá Khoa dự hội chợ quốc tế tại huyện Cela, tỉnh Cuanza Sul của Angola. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Nhận lời mời của ngài Kundy Paihama, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Phong trào Nhân dân vì tự do của Angola (MPLA) - Tỉnh trưởng Huambo, vừa qua Đại sứ Việt Nam tại Angola Đỗ Bá Khoa đã tới thăm làm việc tại tỉnh Huambo.

Tham gia đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola còn có đại diện lãnh đạo Hội người Việt tại Angola.

Trong thời gian thăm làm việc tại tỉnh, Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, thăm một số cơ sở kinh tế của Angola, các cơ sở sản xuất kinh doanh của người Việt và có buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại Huambo.

Tại buổi làm việc với Đại sứ Đỗ Bá Khoa, Quyền tỉnh trưởng Huambo - Phó Tỉnh trưởng phụ trách Kỹ thuật và Cơ sở hạ tầng Kalunga Francisco Quissanga cùng lãnh đạo các sở đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với Đại sứ và đoàn công tác của Đại sứ quán.

Lãnh đạo tỉnh Huambo đã thông báo với Đại sứ những định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa đảng Cộng sản Việt Nam và MPLA, giữa nhân dân hai nước cũng như đóng góp của cộng đồng, đội ngũ chuyên gia Việt Nam tại tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Huambo mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Angola tăng cường hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ dân dụng, dịch vụ thương mại và dịch vụ kho vận (cảng khô), nông nghiệp, du lịch…

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã bày tỏ vui mừng được trở lại thăm tỉnh Huambo tươi đẹp sau gần 30 năm. Đại sứ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh có biện pháp thúc đẩy hợp tác chuyên gia y tế và giáo dục; đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp Việt Nam và chỉ đạo các cơ quan trong tỉnh, đặc biệt là Sở Di trú (SME) của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Huambo sinh sống, làm ăn thuận lợi, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội trong tỉnh và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Theo kế hoạch được Ban chấp hành Chi hội người Việt Nam tại Huambo bố trí, Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã đi thăm các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Huambo.

Đại sứ vui mừng trước việc doanh nghiệp và Việt Nam có những điều kiện thuận trong hoạt động và đã biết tận dụng hiệu quả các cơ hội trong tỉnh, năng động trong phát triển, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và ổn định thu nhập cho cả công dân Angola và Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại Huambo, Đại sứ Đỗ Bá Khoa và đại diện của Hội người Việt tại Angola đã thông báo kết quả làm việc của Đoàn với chính quyền tỉnh và chia sẻ với các thành viên trong cộng đồng các thông tin về tình hình an ninh chính trị, kinh tế-xã hội của Việt Nam, tình hình Angola, quan hệ hai nước Việt Nam-Angola, hoạt động của Hội người Việt Nam tại Angola hiện tại và phương hướng hoạt động trong tương lai; chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển quan hệ với Trung Quốc, trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại sứ cũng đề nghị các doanh nghiệp và thành viên trong cộng đồng tiếp tục đoàn kết trong cuộc sống, tiếp tục khai thác tốt các cơ hội trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ dân dụng và dịch vụ thương mại; nghiên cứu khả năng thành lập cơ sở dịch vụ kho vận.

Tại buổi gặp, cộng đồng người Việt Nam tại Huambo đã bày tỏ quyết tâm đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, chung lòng chung sức xây dựng cộng đồng vững mạnh và đã nhất trí sẽ sớm tổ chức đại hội để bầu ra Ban chấp hành cộng đồng tại tỉnh và cử đại diện tham gia Ban chấp hành Hội người Việt tại Angola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục