Tỉnh Moskva tạo điều kiện đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Việt

Tỉnh trưởng Moskva (Nga) khẳng định sẵn sàng triển khai nghiêm túc thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Việt.
Tỉnh Moskva tạo điều kiện đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Việt ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Moskva Andrey Vorobyev. (Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)

Chiều 28/7, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Moskva, Andrey Vorobyev, tại trụ sở Đại sứ quán và trao đổi về tăng cường hợp tác song phương.

​Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cho biết Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, trong đó tỉnh Moskva luôn là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu.

Đại sứ tin tưởng thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Moskva, được ký hồi tháng 5 vừa qua, trong dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phátxít, sẽ tạo cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga nói chung, cũng như với tỉnh Moskva nói riêng.

Đại sứ khẳng định ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào tỉnh Moskva, mà tiên phong là Tập đoàn sữa TH-True Milk với dự án đầu tư phát triển nông nghiệp tại tỉnh này trị giá hơn 2 tỷ USD.

Về phần mình, Tỉnh trưởng Vorobyev khẳng định tỉnh luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao việc hai bên thường xuyên duy trì tiếp xúc nhằm kịp thời thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác song phương.

Ông nhấn mạnh tỉnh Moskva sẵn sàng tiếp tục triển khai nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tỉnh. Ông hoan nghênh việc các doanh nghiệp lớn của Việt Nam ngày càng quan tâm đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là dự án của Tập đoàn TH-True Milk ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong chế biến sữa và các sản phẩm sữa.

Ông khẳng định mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch. ​Tỉnh trưởng cũng thông báo sẽ sớm thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục