Tỉnh Quảng Nam đón khách du lịch Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc

Để đón khách du lịch trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19," Quảng Nam đã chọn Hoiana, TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An cung cấp dịch vụ lưu trú.
Tỉnh Quảng Nam đón khách du lịch Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc ảnh 1Các tuyến phố đi bộ ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) được chuẩn bị để sẵn sàng đón du khách. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Chiều 18/11, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ: Chuyến bay số hiệu VJ7969 của hãng hàng không Vietjet từ Incheon (Hàn Quốc) đưa 100 khách du lịch, dự kiến hạ cánh sân bay Đà Nẵng lúc 23h05 ngày 18/11.

Toàn bộ khách du lịch trên chuyến bay này sẽ đưa về lưu trú tại khách sạn New Word Hoiana, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Trước đó, vào chiều 17/11, khách sạn New Word Hoiana đã đón 30 khách du lịch trên chuyến bay số hiệu VN417 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Incheon, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 15h40 cùng ngày.

Dự kiến, chuyến bay số hiệu QH9455 của hãng hàng không Bamboo Airways từ sân bay Incheon sẽ hạ cánh sân bay Đà Nẵng lúc 22h55, ngày 25/11 với lượng khách du lịch dự kiến khoảng 200 người. Toàn bộ lượng khách du lịch trên chuyến bay này cũng sẽ được đưa về lưu trú tại khách sạn New Word Hoiana.

[Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế đến Việt Nam]

Đây là các đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến tỉnh Quảng Nam sau hai năm bị gián đoạn vị dịch COVID-19. Theo thông tin mới nhất từ Hãng Lữ hành quốc tế, khách du lịch quốc tế của ba đoàn đầu tiên này đến từ Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Để chuẩn bị đón khách du lịch trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", tỉnh Quảng Nam đã chọn ba đơn vị gồm Hoiana, TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An được cung cấp dịch vụ lưu trú. Hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn cũng được thí điểm đón khách tham quan.

Hiện, những cơ sở được lựa chọn trên đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng ngừa dịch COVID-19.

Sáng 19/11, tại khách sạn New Word Hoiana, ngành du lịch Quảng Nam sẽ tổ chức lễ đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam. Tiếp sau đó, ngày 20/11, du khách sẽ tham quan phố cổ Hội An; ngày 21/11, tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn; tối 21/11, du khách trải nghiệm các hoạt động trong không gian phố đi bộ Hội An.

Ngành du lịch Quảng Nam đang từng bước hướng đến sản phẩm du lịch mở trong các tour khép kín, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn chặt chẽ, thực hiện lộ trình mở cửa lại hoạt động du lịch theo ba giai đoạn, nhằm khôi phục hoạt động du lịch bền vững, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng nêu rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục