Tỉnh Quảng Ngãi tạo bứt phá từ Khu kinh tế Dung Quất

Cùng với sự hoạt động ổn định của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án khác, Khu kinh tế Dung Quất giúp Quảng Ngãi từ một tỉnh thuần nông sang phát triển công nghiệp, dịch vụ.
Tỉnh Quảng Ngãi tạo bứt phá từ Khu kinh tế Dung Quất ảnh 1Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất đã góp phần thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi và khu vực miền Trung phát triển.

Cùng với sự hoạt động ổn định của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án khác, Khu kinh tế Dung Quất giúp Quảng Ngãi từ một tỉnh thuần nông sang phát triển công nghiệp, dịch vụ. Năm 2020, Quảng Ngãi phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhớ lại những ngày đầu làm việc tại Nhà máy nước Dung Quất của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex, dự án đầu tiên xây dựng ở Khu kinh tế Dung Quất, ông Hoàng Nguyễn Linh Châu - Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex Quảng Ngãi, vẫn còn nhớ rõ năm 1998, công ty quyết định đầu tư Nhà máy nước đón đầu các dự án. Giai đoạn đầu chưa có Nhà máy Lọc dầu, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.

Cuối năm 2005, khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khởi động trở lại, tiếp đến là hàng loạt dự án lớn được triển khai thì Nhà máy nước mới chính thức vận hành kinh doanh.

Sau nhiều thăng trầm cùng sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, nay Nhà máy nước Dung Quất đã hoạt động ổn định, sản lượng trên 10.000 m3/ngày, doanh thu 35 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Hoàng Nguyễn Linh Châu cho biết hiện nay công ty có gần 1.000 khách hàng, trong đó nhiều khách hàng lớn như Nhà máy Lọc dầu, Công ty Doosan Vina, nhà máy đóng tàu... Ngoài hiệu quả về mặt kinh tế, Nhà máy góp phần an sinh xã hội cho người dân tái định cư, thu hút thêm các dự án lớn.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 18 định hướng phát triển công nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2011-2015, trọng tâm là thu hút đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực lọc dầu, cơ khí, chế tạo, và một số ngành công nghiệp chủ lực khác gắn với lợi thế cảng nước sâu, phấn đấu đến năm 2015, thu hút đầu tư khoảng 13 tỷ USD, thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng, hàng hóa qua cảng khoảng 25 triệu tấn.

Từ định hướng đó, Khu kinh tế Dung Quất đã nhanh chóng phát triển, tâm điểm là dự án Nhà máy Lọc dầu. Sau 5 năm hoạt động, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chế biến được hơn 33 triệu tấn dầu thô,cho ra hơn 31 triệu tấn sản phẩm, đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Tổng doanh thu đạt hơn 619.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng.

Ông Đinh Văn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, cho hay công ty đã xuất sắc vượt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Đặc biệt đối với chỉ tiêu sản lượng sản xuất, chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước và doanh thu, công ty đã về đích trước 55 ngày. Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên chức qua các thời kỳ và sự hỗ trợ của địa phương, chính quyền.

Sau 5 năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu kinh tế Dung Quất đạt 1,91 tỷ USD. Năm 2014, giá trị kim ngạch xuất khẩu tỉnh Quảng Ngãi đạt 650 triệu USD, trong đó, Khu kinh tế Dung Quất đã chiếm tới 80%. Do vậy, có thể khẳng định, Khu kinh tế Dung Quất là khu vực xuất khẩu chủ yếu của Quảng Ngãi, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ dự án vốn FDI.

Ông Ruy Hang Ha, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp nặng Doosan Vina, cho biết Nhà máy được đặt tại Khu kinh tế Dung Quất, sản xuất các thiết bị, cấu kiện công nghệ cho các vùng, lãnh thổ trên thế giới nên lượng hàng xuất khẩu qua cảng hàng năm đều tăng.

Hàng năm, nhà máy đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ 15-17%. Với những kế hoạch kinh doanh của nhà máy, kim ngạch xuất khẩu của sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Khu kinh Dung Quất đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến cuối năm 2014, có 121 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 10,4 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện khoảng 4,85 tỷ USD.

Năm 2010, thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi đạt 14.500 tỷ đồng; đến năm 2011 Quảng Ngãi đạt 17.860 tỷ đồng, Khu kinh tế Dung Quất chiếm 86% với hơn 15.500 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2014, số thu ngân sách của Khu kinh tế Dung Quất chiếm 88% tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi với hơn 23.000 tỷ đồng. Sau 5 năm, Khu kinh tế Dung Quất đóng góp hơn 70% tổng số nguồn thu ngân sách của tỉnh, chiếm 70% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Phạm Như Sô cho biết giai đoạn 2016-2020, Khu kinh tế Dung Quất sẽ có những dự án mang tính chất tạo tiền đề cho giai đoạn đột phá mới. Đó là dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng vốn đầu tư lên đến 1,84 tỷ USD; dự án nhiệt điện Semcorp 1.200MW với số vốn 2,3 tỷ USD, những dự án tiềm năng như hóa dầu, khí...

Với những dự án lớn và nhiều tiềm năng còn hứa hẹn, 5 năm tới sẽ là giai đoạn Quảng Ngãi có điều kiện tăng tốc để đạt kết quả cao trong công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục