Tỉnh Tiền Giang tổ chức míttinh kỷ niệm 40 năm giải phóng

Ngày 25/4, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ míttinh trọng thể kỷ niệm 40 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự.
Tỉnh Tiền Giang tổ chức míttinh kỷ niệm 40 năm giải phóng ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng công trình. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Ngày 25/4, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Lễ míttinh trọng thể kỷ niệm 40 năm miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã sát cánh cùng cả nước đấu tranh chống kẻ thù Mỹ - ngụy, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nên những chiến thắng lẫy lừng như chiến thắng Ấp Bắc ngày 2/1/1963, chiến thắng Ba Rày ngày 15/9/1967… giành lấy thắng lợi sau cùng trọn vẹn ngày 30/4/1975.

40 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần, ý chí, sức mạnh ngày 30/4/1975 luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang phát huy cao độ, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, đưa Tiền Giang đi lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo ông Trần Thế Ngọc, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 dự kiến đạt bình quân 11%; thu nhập bình quân trong năm 2015, ước đạt 46,3 triệu đồng, tương đương 2.145 USD; kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,6 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giáo dục-đào tạo ngày càng phát triển, an sinh xã hội đảm bảo.

Phát biểu tại buổi míttinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đạt được trong lao động sản xuất, chiến đấu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng quê hương giàu đẹp giai đoạn hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắc nhở Đảng bộ và chính quyền tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy tinh thần và khí thế cách mạng hào hùng ngày 30/4/1975, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giành thêm những thắng lợi mới thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ động thổ khởi công công trình Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân tại Thành phố Mỹ Tho, có tổng vốn đầu tư trên 83 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục