"Tình trạng hàng nhái, hàng giả, buôn lậu là vấn nạn của đất nước"

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu đang ảnh hưởng xấu đến nền sản xuất hàng hóa trong nước.
"Tình trạng hàng nhái, hàng giả, buôn lậu là vấn nạn của đất nước" ảnh 1Ông Lê Thế Bảo phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hà Huy Hiệp/Vietnam+)

Ngày 23/12, tại hội thảo cập nhật tình hình đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái khi đến Tết Nguyên đán, được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu việt Nam (VATAP) đã cho biết: Hàng nhái, hàng giả, buôn lậu, hàng gian lận thương mại, trốn thuế là nghiêm trọng, là vấn nạn của đất nước.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình trạng này càng diễn biến phức tạp, cần được chung tay phối hợp giải quyết triệt để.

Theo Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu đang ảnh hưởng xấu đến nền sản xuất hàng hóa trong nước, làm rối loạn thị trường, gây thiệt hại kinh tế, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại hội thảo các diễn giả tập trung nhấn mạnh đến các giải pháp thực hiện và nêu rõ: Trong cuộc chiến này, các lực lượng như Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành đóng vai trò chủ đạo.

Bên cạnh đó, lực lượng cực kỳ quan trọng là các doanh nghiệp, nhất là vai trò của các doanh nghiệp có thương hiệu lớn. Một số doanh nghiệp thiết lập hẳn bộ phận chuyên trách theo dõi hàng giả, hàng nhái và phối hợp tốt với lực lượng thực thi tổ chức phá nhiều vụ hàng giả, hàng nhái.

Nhiều doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp cho người tiêu dùng những điểm mua sắm uy tín, giá cả hợp lý, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Để chống hàng nhái, hàng giả đạt hiệu quả cao, người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức tự giác của mình, đồng thời các phương tiên thông tin đại chúng cũng tăng cường công tác truyền thông, tích cực đấu tranh phòng, chống vấn nạn này vì mục tiêu tối thượng “Vì quyền lợi của người tiêu dùng."

Ông Đỗ Hồng Chính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết rượu là mặt hàng được chọn làm quà tặng phổ biến nhất trong dịp lễ Tết cuối năm, để tránh mua nhầm, người tiêu dùng nên lựa chọn mua sắm ở các cửa hàng uy tín, được tuyện chọn hay uỷ quyền bởi nhà sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục