Tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ thông xe cầu Kim Xuyên

Cầu Kim Xuyên có tổng mức đầu tư 387 tỷ đồng, khi đưa vào sử dụng sẽ xóa bỏ tình trạng mất an toàn khi người dân tham gia giao thông phải đi bằng phà, đò.
Tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ thông xe cầu Kim Xuyên ảnh 1Lực lượng xe máy của Công ty cổ phần cầu 14 (CIENCO1) tại Lễ khởi công cầu Kim Xuyên hồi tháng 9/2010. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

Ngày 16/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng cầu Kim Xuyên nhằm kết nối tuyến quốc lộ 2C, quốc lộ 37, quốc lộ 2, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thông suốt phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.

Cầu Kim Xuyên trên địa phận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương bắc qua sông Lô, được xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép với chiều rộng 11m, chiều dài 638m, gồm 10 nhịp.

Chiều dài đường dẫn cầu và các nhánh trong nút giao thông cầu Kim Xuyên là 1,8km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi với tổng mức đầu tư cả cầu và đường dẫn lên cầu là 387 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án.

Các đơn vị thi công gồm liên doanh Công ty cổ phần cầu 14; Công ty cổ phần cầu 11; Công ty cổ phần cầu 5 Thăng Long.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, cầu Kim Xuyên là cây cầu có quy mô lớn, hiện đại, sau khi đưa vào sử dụng sẽ mở ra tuyến giao thông mới, xóa bỏ tình trạng giao thông cách trở, mất an toàn khi người dân tham gia giao thông phải đi bằng phà, đò. Đồng thời, cầu Kim Xuyên còn tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế của các địa phương phía nam tỉnh Tuyên Quang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục