Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Nam Phi

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại thành phố Johannesburg.
Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Nam Phi ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hà Hòa Bình chủ trì Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Nam Phi. (Ảnh: Hải Đường/Vietnam+)

Từ ngày 11-15/9, đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc do ông Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Nam Phi.

Ngày 11/9, Đoàn đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư “Cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Vĩnh Phúc, Việt Nam và Nam Phi” tại thành phố Johannesburg, trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu của Nam Phi.

Tham gia Diễn đàn, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng,  Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng, cùng đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc gồm đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo chủ chốt các ban ngành và Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh.

Về phía Nam Phi có Đại diện Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, Bộ Công Thương Nam Phi, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Johannesburg và trên 70 nhà đầu tư và doanh nghiệp Nam Phi, phóng viên đài báo phát thanh thành phố Johannesburg đến tham dự, đưa tin về Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng đã giới thiệu tình hình đầu tư nước ngoài của Việt Nam, quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Nam Phi và các nước châu Phi nói chung, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc tạo các điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh ổn định và thành công ở Việt Nam, mong muốn các nhà đầu tư ở Nam Phi tăng cường đầu tư vào Vĩnh phúc và Việt Nam nói chung.

Ông Phạm Văn Vọng và ông Hà Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã chủ trì diễn đàn và có các bài thuyết trình về những thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, quảng bá về môi trường đầu tư và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, các yếu tố thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua, đặc biệt nhấn mạnh môi trường kinh doanh thuận lợi, nguồn lao động cần cù và có kỹ năng, đặc biệt là sự chỉ đạo kiên quyết và thống nhất của Lãnh đạo Đảng và chính quyền, các ban ngành trong tỉnh trong triển khai các chính sách, biện pháp tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, chính sách về tài chính-ngân hàng...

Ông Bùi Minh Hồng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cũng đã có phần giới thiệu cụ thể về các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Charles Manuel, Giám đốc Xúc tiến Đầu tư và Công nghiệp, Cục Xúc tiến Đầu tư, Bộ Công Thương Nam Phi hoan nghênh đoàn Vĩnh Phúc sang tổ chức diễn đàn đầu tư tại Nam Phi, ca ngợi các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung trong những năm đổi mới vừa qua.

Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Nam Phi ảnh 2Đoàn thăm cơ sở sản xuất của Tập đoàn quốc phòng DCD. (Ảnh: Hải Đường/Vietnam+)

Ông Charles Manuel cũng giới thiệu với các đại biểu Việt Nam về tiềm năng của Nam Phi và châu Phi nói chung, nhấn mạnh sự trỗi dậy và tiềm năng hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới, khác với tình hình khó khăn của châu Phi mấy chục năm trước đây.

Ông Charles Manuel khẳng định Bộ Công Thương Nam Phi sẽ tiếp tục hợp tác với các bộ ngành liên quan của Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp của hai nước nói chung có cơ hội hợp tác với các điều kiện thuận lợi hơn trong các ngành khai khoáng và chế biến.

Ông Laurence Saville, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg nhấn mạnh các doanh nghiệp thành phố Johannesburg (thuộc tỉnh Gauteng có tốc độ phát triển kinh tế lớn nhất của Nam Phi với các trung tâm tài chính kinh tế hàng đầu của châu Phi, nơi có trụ sở chính của 70% doanh nghiệp Nam Phi) rất mong hợp tác với các doanh nghiệp Vĩnh Phúc, cam kết Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg sẽ là bạn đồng hành của các doanh nghiệp Việt Nam trên con đường chinh phục châu Phi, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam là cầu nối để các doanh nghiệp Nam Phi vào làm ăn tại khu vực ASEAN và châu Á nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục