TNK triển khai thêm hệ thống phòng không trên biên giới với Syria

Hệ thống radar chống đạn cối "Serhat" và hệ thống súng phòng không "Korkut" sẽ được triển khai tại khu vực biên giới Elbeyli ở tỉnh Kilis.
TNK triển khai thêm hệ thống phòng không trên biên giới với Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Hurriyet News ngày 16/6 đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai thêm các hệ thống phòng không tại tỉnh Kilis, Đông Nam nước này, nhằm tăng cường an ninh trên biên giới với Syria.

Theo báo trên, hệ thống radar chống đạn cối "Serhat" và hệ thống súng phòng không "Korkut", được phát triển bởi nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan, sẽ được triển khai tại khu vực biên giới Elbeyli ở tỉnh Kilis.

Theo THX, hai khẩu đội Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao của Aselsan cũng sẽ được triển khai tới Kilis cùng với những máy bay không người lái. Khu vực biên giới trên cũng sẽ được giám sát thường xuyên bởi các hệ thống giám sát không người lái có tên "khí cầu mini" (mini zeppelin) do Aselsan phát triển.

Các vụ tấn công bằng rocket của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến 21 người thiệt mạng kể từ ngày 18/1, trong đó có 8 người Syria, ở Kilis, trong khi hơn 80 người đã bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục