T​NK và khu vực đang phải trả giá vì Mỹ cung cấp vũ khí cho YPG

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik tuyên bố nước này và khu vực đang phải trả giá cho việc Mỹ chọn YPG ở Syria làm đối tác trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS tự xưng.
T​NK và khu vực đang phải trả giá vì Mỹ cung cấp vũ khí cho YPG ảnh 1Lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd. (Nguồn: YPG)

Reuters đưa tin, ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik tuyên bố nước này và khu vực đang phải trả giá cho việc Mỹ chọn lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria làm đối tác trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trên đài truyền hình Haberturk, ông Isik khẳng định Washington đang cung cấp vũ khí cho YPG - nhóm bị Ankara coi là lực lượng thù địch, song cũng cho rằng sẽ là hơi quá nếu nói việc làm đó là có mục đích và kích động chủ nghĩa khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc YPG là nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - nhóm phiến quân từng tuyên bố hay bị quy trách nhiệm gây ra một loạt vụ tấn công đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục