Tổ chức Anh tận tâm vì người dân Việt, Lào, Campuchia

Trong gần 50 năm qua, Hội viện trợ khoa học và y tế cho Việt Nam, Lào và Campuchia của Anh đã có nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo với người dân ba nước trên.
Tổ chức Anh tận tâm vì người dân Việt, Lào, Campuchia ảnh 1Quang cảnh buổi họp của Ban Chấp hành Hội viện trợ khoa học và y tế cho Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Huy Hiệp/Vietnam+)

Tối 28/4, cuộc họp thường niên Ban Chấp hành Hội viện trợ khoa học và y tế cho Việt Nam, Lào và Campuchia (MSAVLC) - một tổ chức thiện nguyện Anh đã có gần nửa thế kỷ miệt mài với công tác nhân đạo ở Việt Nam, Lào và Campuchia - đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Trước khi bắt đầu cuộc họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm nữ tiến sỹ Madeleine Sharp, thành viên cựu trào của MSAVLC từng giữ các chức vụ quan trọng nhất trong Ban Chấp hành đã qua đời ngày 7/1 năm nay ở tuổi 93.

Thay mặt Ban Chấp hành, ông Peter Lidgard, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội cho biết năm 2013 là một năm đầy thách thức cho MSAVLC khi có đến một nửa trong số tám thành viên Ban Chấp hành đã phải nghỉ tham gia vì lý do sức khỏe, trong đó có cựu Chủ tịch Peter Lacy cùng phu nhân hồi tháng 11.

Mặc dù vậy, các thành viên còn lại đã hết sức nỗ lực để gánh vác sứ mệnh của Hội tiếp tục các hoạt động trợ giúp về y tế và khoa học cho người dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em miền núi, các nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật và trẻ mồ côi.

Khó có thể kể hết bao nhiêu số phận không may mắn đã được MSAVLC trợ giúp trong gần 50 năm qua kể từ ngày tổ chức này thành lập năm 1965.

Chỉ tính riêng trong năm 2013, MSAVLC vận động quyên góp từ tấm lòng hảo tâm của người dân trên khắp nước Anh một số tiền lớn để tài trợ xe lăn và thiết bị trợ thính cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) tại Hà Nội và Hà Tĩnh, tài trợ chương trình đào tạo bà đỡ cho huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng; tài trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Anh tại huyện Kỳ Anh cùng dự án chăm sóc y tế cho Hội Người cao tuổi huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh;  tài trợ máy siêu âm và bàn ghế khám bệnh cho Làng Hòa bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh và Làng Hòa bình Thanh Xuân tại Hà Nội.

Ngoài ra, MSAVLC còn tài trợ dự án nhà vệ sinh và nhà tắm cho Nhà Trẻ em Hy vọng Mới ở Poi Pet, Campuchia và dự án giếng nước ngọt cho Làng trẻ mồ côi Suan Luang, Lào.

Cũng trong năm qua, Tổng Thư ký MSAVLC Peter Lidgard cùng vợ ông là bà Mary, cũng là ủy viên Ban Chấp hành, đã thực hiện một chuyến đi dài gần bốn tháng tới Việt Nam, Lào và Campuchia để đánh giá việc triển khai các dự án nhân đạo do MSAVLC tài trợ cũng như tìm hiểu nhu cầu thực tế của các đơn vị nhận tài trợ để những hỗ trợ của Hội mang lại hiệu quả cao hơn.

Chuyến đi đã đưa ông bà Lidgard tới rất nhiều vùng miền của ba nước, gặp gỡ, tiếp xúc với các tổ chức nhân đạo địa phương, các bác sỹ tại nhiều bệnh viện cùng những người đang thụ hưởng chương trình tài trợ của Hội. Đặc biệt, các nạn nhân chất độc da cam và những em bé mồ côi mà họ tới thăm đã để lại trong lòng vợ chồng người Anh nhân hậu này nhiều cảm xúc khó quên.

Ông bà Lidgard đều có chung nhận xét rằng so với chuyến thăm Đông Nam Á lần đầu tiên của họ vào năm 2001, diện mạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã có rất nhiều thay đổi, đặc biệt là tại các thành phố lớn nơi đời sống của người dân đã khá giả hơn nhiều. Tuy vậy, khoảng cách giàu nghèo tại cả ba nước dường như ngày càng cách biệt và vẫn còn một bộ phận lớn người nghèo cần tiếp tục được sự trợ giúp của các tổ chức tài trợ như MSAVLA.

Điều trăn trở của ông Lidgard là làm sao phát triển thế hệ những người điều hành trẻ có tâm huyết với Hội cũng như tạo thêm các hình thức gây quỹ, quyên góp mới để có thêm điều kiện giúp đỡ những người còn khó khăn ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tại cuộc họp, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ cảm kích trước những hoạt động trợ giúp lâu dài và rất thiết thực của MSAVLC dành cho nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia đồng thời khẳng những đóng góp bền bỉ mà MSAVLC thực hiện suốt mấy chục năm qua đã góp phần to lớn củng cố mối quan hệ đang phát triển ngày càng vững mạnh giữa hai nước Việt Nam và Anh.

Chia sẻ trăn trở của ông Lidgard, Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối kết nối MSAVLC với các tổ chức, hội đoàn khác có quan hệ với Việt Nam dưới chiếc ô "Mạng lưới Việt Nam-Anh."

Đại sứ quán Việt Nam đang xúc tiến thực hiện một hình thức vận động mới để tham gia đóng góp cho quỹ của Hội và hy vọng kế hoạch này cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của Đại sứ quán Campuchia và tương lai không xa là Đại sứ quán Lào khi Lào mở đại sứ quán tại Anh.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam đang kiến nghị với các cơ quan chức năng nước nhà thực hiện một bộ phim tài liệu về những hoạt động nhân đạo nhiều mặt của MSAVLC nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức này vào năm 2015 tới.

Những đề xuất chân tình của Đại sứ Vũ Quang Minh được toàn bộ Ban Chấp hành MSAVLC hoan nghênh.

Chủ tịch MSAVLC Lidgard bày tỏ dù năm 2014 cũng sẽ là một năm thách thức nữa cho Hội nhưng các thành viên sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình ở Việt Nam, Lào và Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục