Tổ chức buổi Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Mozambique

Trong các ngày 23-24/6, sự kiện Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Mozambique và mở gian hàng trưng bày sản phẩm “Made in Viet Nam” đã diễn ra tại thủ đô Maputo của Mozambique.
Tổ chức buổi Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Mozambique ảnh 1Đại diện doanh nghiệp hai nước trao đổi hợp tác kinh doanh tại buổi giao thương. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Trong các ngày 23-24/6, sự kiện Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Mozambique và mở gian hàng trưng bày sản phẩm “Made in Viet Nam” đã diễn ra tại thủ đô Maputo của Mozambique.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp cùng Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm Mozambique, Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sở tại với mong muốn tìm kiếm cơ hội và kết nối hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện có mặt tại Mozambique như liên doanh Movitel (Tập đoàn Viettel), Hapro, Công ty giống cây trồng Ninh Bình, Công ty xây dựng Việt-Mô, Công ty In Hà Nội... cũng đã tham dự các hoạt động trên. 

Phát biểu tại buổi giao thương doanh nghiệp hai nước, ông Vũ Thanh Nam, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư là một trong những ưu tiên lớn được Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mozambique của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 3/2016).

Đại sứ quán đánh giá cao sự phối hợp của Sở Công Thương thành phố Hà Nội, Cơ quan thương vụ tại Nam Phi đã tổ chức đoàn doanh nghiệp sang khảo sát tại thị trường Mozambique.

Buổi giao thương doanh nghiệp hai nước cũng như việc trưng bày các sản phẩm tiêu dùng "Made in Viet Nam" là hoạt động rất thiết thực, hiệu quả, qua đó giúp doanh nghiệp hai nước hiểu biết hơn về nhau và giúp doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường sở tại.

Tuy kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam-Mozambique hiện vẫn đứng ở mức khiêm tốn nhưng với tiềm năng hợp tác hai nước nói riêng và giữa Việt Nam với khu vực Nam phần châu Phi nói chung, được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng nỗ lực quyết tâm của các doanh nghiệp hai nước, tới đây hàng hóa của Việt Nam và của Hà Nội sẽ có điều kiện thâm nhập tốt hơn vào thị trường Mozambique.

Đoàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội sang khảo sát thị trường tại Mozambique năm nay do ông Trần Quang Cảnh, Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn cùng với nhiều doanh nghiệp Hà Nội hoạt động sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, dệt may, khoáng sản...

Cùng tham gia đoàn có bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Tiến, Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm Mozambique./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục