Tổ chức của Australia kêu gọi giúp nạn nhân da cam

Tổ chức của Australia yêu cầu các công ty hóa chất của Mỹ phải có trách nhiệm tẩy độc môi trường và bồi thường cho các nạn nhân.
Tổ chức "Công lý cho nạn nhân chất độc da cam - Mạng lưới đoàn kết Australia-Việt Nam" (AOJ / Agent Orange Justice - Australia Vietnam Solidarity Network) của Australia đã tổ chức lễ ra mắt và phát động chiến dịch kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, yêu cầu các công ty hóa chất của Mỹ phải có trách nhiệm tẩy độc môi trường cũng như bồi thường cho các nạn nhân.

Tham dự lễ ra mắt tổ chức tại Sydney tối 1/6 có Thượng nghị sĩ đắc cử Lee Rhiannon thuộc đảng Xanh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Mai Phước Dũng, đại diện đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Australia (RSP), đại diện nhiều quỹ từ thiện của Australia cùng đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông John Percy, Bí thư toàn quốc RSP, nói mặc dù chiến tranh đã qua hơn 35 năm, nhưng nhiều người dân Việt Nam vẫn phải sống với những di chứng nặng nề do chất độc da cam quân đội Mỹ đã rải xuống. Ông John Percy kêu gọi mọi người tích cực tham gia Mạng lưới đoàn kết Australia - Việt Nam, tích cực tài trợ để cuộc vận động trên đạt được kết quả thiết thực.

Ông cho biết hiện nay mạng lưới đang thiết lập trang web trên địa chỉ: http://www.agentorangejustice.org.au nhằm thu hút thêm tiếng nói ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, đồng đóng vai trò như là diễn đàn để mọi người có thể truy cập, hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc da cam đối với người dân Việt Nam thông qua các bài viết và hình ảnh.

Ban tổ chức cho biết AOJ là một tổ chức được thành lập trong khuôn khổ chiến dịch vận động quốc tế nhằm buộc Chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về thảm họa mà họ gây ra trong thời gian 10 năm rải chất độc da cam ở Việt Nam từ 1961 đến 1971. Ngoài việc biểu thị tình đoàn kết với chiến dịch này, một mục tiêu nữa của AOJ là nâng cao nhận thức của người dân Ôxtrâylia về hậu quả của chất độc da cam và gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Trong bài tham luận tại lễ ra mắt AOJ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Mai Phước Dũng cho biết dù chiến tranh đã lùi xa hơn 1/3 thế kỷ nhưng thảm họa chất độc da cam vẫn gây hậu quả hết sức nặng nề đối với môi trường sống và sức khỏa con người, tiếp tục gây nên khổ đau, bệnh tật cho các nạn nhân cùng gia đình.

Tổng lãnh sự Mai Phước Dũng đánh giá cao sáng kiến của AOJ cũng như những ý kiến tham gia đóng góp về hoạt động của tổ chức này, đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn với AOJ trong chiến dịch vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Những người tham dự lễ ra mắt đã vô cùng xúc động khi xem những thước phim tài liệu về các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Thay mặt những người bạn Australia, ông John Percy một lần nữa cam kết sẽ luôn sát cánh cùng các nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đòi công lý này./.

Ngọc Quang-Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục