Tổ chức diễn tập cứu nạn hàng không Sarex 2012

Tình huống giả định là chuyến bay Boeing 737 từ Bangkok đi Quảng Châu khi vào VN thì trục trặc động cơ, mất tín hiệu, phải cứu nạn khẩn.
Ngày 26/10, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức diễn tập cứu nạn hàng không Sarex 2012.

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo diễn tập. Tham dự buổi diển tập còn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan liên quan và hơn 300 cán bộ, chiến sỹ quân đội, dân sự.

Tình huống giả định đưa ra là chuyến bay Boeing 737, mang ký hiệu DT 2012 của một hãng hàng không cất cánh từ Bangkok (Thái Lan) đi Quảng Châu (Trung Quốc) khi vào lãnh thổ Việt Nam thì phát hiện trục trặc động cơ, đề nghị cho hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nội Bài. Sau đó, máy bay đột ngột mất tín hiệu đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng tìm kiếm đường không của Quân chủng Phòng không Không quân phát hiện máy bay bị rơi tại khu vực Đồng Mô, Sơn Tây và các lực lượng chức năng lập tức triển khai cứu hộ hiệu quả, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản. Nỗ lực, diễn tập cứu hộ được đánh giá rất cao, đặc biệt trong bối cảnh hành động can thiệp, khủng bố hàng không quốc tế diễn biến rất phức tạp.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác chuyển bị và hiệp đồng nhuần nhuyễn của các lực lượng chức năng. Phó Thủ tướng yêu cầu, sau cuộc diễn tập, các cơ quan chức năng sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để bảo đảm an toàn tối đa cho hành khách cũng như tài sản của các hãng hàng không.

Hiện, mỗi ngày có khoảng 1.300 chuyến bay đi và đến hoặc quá cảnh qua không phận Việt Nam. Điều đó không chỉ nâng cao vị thế quan trọng của nước ta trong vận chuyển hàng không mà còn đòi hỏi công tác cứu hộ, cứu nạn ngày càng hiện đại, nhanh chóng, hiệu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục