Tổ chức gặp mặt nhân sỹ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, cùng các tổ chức hữu nghị hữu quan 2 nước sẽ tiếp tục góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển.
Tổ chức gặp mặt nhân sỹ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc ảnh 1 Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng. (Ảnh minh họa. An Đăng/TTXVN)

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 5/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức gặp mặt nhân sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và Hội trưởng Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm đồng chủ trì cuộc gặp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng chào mừng Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc do Hội trưởng Lý Tiểu Lâm dẫn đầu sang thăm Việt Nam; khẳng định đây là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa trong quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng và Hội trưởng Lý Tiểu Lâm đã điểm lại những hoạt động lớn, có ý nghĩa từ đầu năm đến nay do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, như Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan hệ Việt-Trung;" hoạt động “Du lịch đỏ theo dấu chân Bác Hồ” và Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung tổ chức vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; buổi gặp mặt nhân sỹ hữu nghị trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ...

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ, trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, cùng các tổ chức hữu nghị hữu quan hai nước sẽ tiếp tục góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Hội trưởng Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm cho biết, cuối tháng 11 sẽ diễn ra cuộc họp lần thứ bảy Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Bà Lý Tiểu Lâm mong muốn, đại biểu nhân sỹ hai nước cùng trao đổi chủ đề về củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc để chuẩn bị cho diễn đàn sắp tới.

Tại cuộc gặp, các nhân sỹ hai nước đã chia sẻ về những kỷ niệm khi học tập, công tác, sinh sống tại Trung Quốc và Việt Nam trước đây; cùng bày tỏ, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước sẽ có những quyết sách quan trọng nhằm phát triển quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ nhân dân. Theo đó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục