Tổ chức giao lưu với đồng bào ở cực bắc Tổ quốc

Chương trình giao lưu “Mùa Xuân với đồng bào Hà Giang nơi cực Bắc Tổ quốc” là dịp tuyên truyền, giới thiệu mảnh đất, con người Hà Giang.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly, chương trình giao lưu “Mùa Xuân với đồng bào Hà Giang nơi cực Bắc Tổ quốc” sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào đầu tháng 3/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là dịp tuyên truyền, giới thiệu mảnh đất, con người, quê hương Hà Giang trong công cuộc phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; qua đó, huy động sức mạnh của toàn xã hội chung sức đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh giúp đỡ đồng bào các dân tộc Hà Giang từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Chương trình giao lưu sẽ được tổ chức với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, giao lưu với các khách mời là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang; các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế của Hà Giang. Đặc biệt, tham gia chương trình giao lưu còn có đại diện các già làng, trưởng bản - những người có uy tín ở khu vực biên giới tỉnh Hà Giang, là “cầu nối” quan trọng trong công tác tuyên truyền, động viên nhân dân trên biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng ở địa bàn.

Họ còn là những người có những đóng góp không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân, con cháu trong dòng họ không di cư tự do, không phá rừng, không tái trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; đang từng ngày, từng giờ cùng với nhân dân các dân tộc thiểu số giữ vững bờ cõi nơi biên cương.

Chương trình giao lưu “Mùa Xuân với đồng bào Hà Giang nơi cực Bắc Tổ quốc” sẽ làm nổi bật lên sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang - một tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc "phên dậu" nơi biên cương. Sự quan tâm, đầu tư giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức, cá nhân trong cả nước với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang bao giờ cũng cần thiết và có ý nghĩa lớn lao.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đây là một chương trình giao lưu mang ý nghĩa lớn. Tại đêm giao lưu, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ra lời kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Chương trình giao lưu "Mùa Xuân với đồng bào Hà Giang nơi cực Bắc Tổ quốc" dự kiến sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh HTV9 - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục