Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tăng cường hợp tác chống khủng bố

Tất cả các quốc gia thành viên của SCO đã nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để đẩy mạnh công tác đấu tranh với “3 thế lực” - chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai, và chủ nghĩa cực đoan.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Đại diện các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đưa tin tại hội nghị lần thứ 31 Hội đồng cơ cấu chống khủng bố khu vực (RATS) thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 17/9, tất cả các quốc gia thành viên của SCO đã nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để đẩy mạnh công tác đấu tranh với “3 thế lực” - chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai, và chủ nghĩa cực đoan.

Hội nghị có sự tham dự của toàn bộ 8 quốc gia thành viên SCO - gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan - cùng các đại biểu trong Hội đồng RATS.

[Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn tập chống khủng bố tại Nga]

Hội nghị lần này đã thông qua một loạt văn kiện quan trọng như “Kế hoạch công tác Hội đồng RATS,” “Kế hoạch hoạt động của nhóm chuyên gia biên phòng,” “Kế hoạch công tác của nhóm chuyên gia chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan,” “Bản ghi nhớ về hợp tác giữa RATS, Trung tâm chống khủ bố thuộc Cộng đồng Thịnh vượng chung và Ban Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể” (dự thảo)…

Đồng thời, hội nghị cũng thông qua nghị quyết về việc hoàn thiện nền tảng pháp lý trong hoạt động hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan giữa các quốc gia thành viên.

Cũng theo nghị quyết của hội nghị, Kyrgyzstan sẽ giữ vị trí Chủ tịch RATS từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018.

Hội nghị sắp tới của RATS sẽ được tổ chức vào tháng 4/2018 tại Thủ đô Tashkent của Uzbekistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục