Tổ chức hữu nghị Việt-Anh tích cực ủng hộ nạn nhân da cam

Tổ chức hữu nghị Việt-Anh tích cực ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thúc đẩy, vận động các tổ chức quốc tế chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân da cam Việt Nam vươn lên trong cuộc sống.
Tổ chức hữu nghị Việt-Anh tích cực ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam ảnh 1Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 6/5, Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh và Hội hữu nghị Việt-Anh đã thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn và Hội trao đổi về việc xây dựng, mở rộng hơp tác giữa các bên trong thời gian tới, trong đó đề cao các hoạt động hợp tác hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh chia sẻ những năm qua, các cấp hội đã vận động trên 1.150 tỷ đồng, cấp học bổng, xây nhà, cấp vốn sản xuất, xe lăn, đỡ đầu, trợ cấp khó khăn cho hàng triệu nạn nhân.

Hội cũng xây dựng 26 cơ sở nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo nghề cho nạn nhân da cam, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội cũng có quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức Hội, mạng lưới hữu nghị trên thế giới trong đó có Hội hữu nghị Việt-Anh, Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh hy vọng quan hệ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với Hội hữu nghị Việt-Anh, Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh ngày càng phát triển; các bên có thêm nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kêu gọi bạn bè quốc tế chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam hơn nữa.

Phó Chủ tịch Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh Warwick Morris cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng thời cho rằng Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh và Hội hữu nghị Việt-Anh luôn luôn quan tâm, ủng hộ hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ông Warwick Morris nhấn mạnh thời gian tới, Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh sẽ đưa việc vận động ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam thành một trong những nội dung chính trong hoạt động của Mạng lưới; tiếp tục có nhiều hoạt động thúc đẩy, vận động các tổ chức quốc tế chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân da cam Việt Nam vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Đoàn Mạng lưới hữu nghị Việt-Anh và Hội hữu nghị Việt-Anh gửi tặng nạn nhân da cam Việt Nam 500 bảng Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục