Tổ chức IS đang chuyển sang một giai đoạn chiến tranh mới

Tổ chức IS đang chuyển sang giai đoạn mới của chiến tranh, đó là tiến hành thêm các vụ tấn công những mục tiêu dân sự trên thế giới.
Tổ chức IS đang chuyển sang một giai đoạn chiến tranh mới ảnh 1Lực lượng cảnh sát và phòng cháy chữa cháy Pháp tham gia buổi diễn tập nhằm tăng cường an ninh trước thềm Euro 2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, báo cáo mới được đưa ra bởi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 1/6 cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuyển sang giai đoạn mới của chiến tranh.

Đó là tổ chức khủng bố này tiến hành thêm các vụ tấn công những mục tiêu dân sự trên thế giới.

Báo cáo trên nêu rõ: "Những vụ tấn công ở quy mô quốc tế do các thành viên của IS tiến hành cho thấy tổ chức khủng bố này đang chuyển sang giai đoạn mới. Nguy cơ ngày càng gia tăng khi các cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung trực tiếp vào các mục tiêu dân sự."

Trong 6 tháng vừa qua, IS bị quy trách nhiệm cho các vụ tấn công ở 11 nước làm hơn 500 người thiệt mạng tại Bangladesh, Bỉ, Ai Cập, Pháp, Đức, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục