Tổ chức IS nhận đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu ở Ansbach

Hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố một chiến binh IS đã tiến hành vụ đánh bom liều chết làm hơn 10 người bị thương bên ngoài một tiệc âm nhạc tại thị trấn Ansbach.
Tổ chức IS nhận đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu ở Ansbach ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ ở Ansbach. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuteurs, ngày 25/7, hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố một chiến binh IS đã tiến hành vụ đánh bom liều chết làm hơn 10 người bị thương bên ngoài một tiệc âm nhạc tại thị trấn Ansbach, bang Bayern, Đức.

Tuyên bố nêu rõ: "Anh ấy đã tiến hành chiến dịch này để hưởng ứng lời kêu gọi tấn công những nước trong liên minh chống IS."

Cùng ngày, cơ quan chức năng Đức cho biết đã tìm thấy một video trên điện thoại di động của kẻ gây ra vụ nổ bom liều chết ở bên ngoài một lễ hội âm nhạc tại thành phố Ansbach đêm 24/7, trong đó tên này đã "thề trung thành" với thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức khủng bố IS.

Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern ở Đông Nam nước Đức, ông Joachim Herrmann cho biết đối tượng di cư người Syria (27 tuổi) chưa rõ danh tính này cũng tuyên bố hành động trả thù người Đức vì cho rằng người Đức đang cản đường người Hồi giáo. Trước đó, ông Herrmann cũng tuyên bố không thể loại trừ khả năng vụ nổ ở thành phố Ansbach là một vụ tấn công khủng bố liên quan tới Hồi giáo.

Đêm 24/7, hung thủ người Syria đã cho kích hoạt thiết bị nổ mang theo bên ngoài một lễ hội âm nhạc ở thành phố Ansbach, làm y thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Được biết, đối tượng này xin tị nạn ở Đức 1 năm trước nhưng đã bị từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn được ở lại Đức sau khi được xét tới tình hình bất ổn ở Syria. Đây là vụ tấn công thứ ba xảy ra ở bang Bayern và là thứ tư ở Đức chỉ trong một tuần qua, khiến nhiều người thiệt mạng và gây rúng động đất nước giàu có hàng đầu châu Âu này.

Sau vụ tấn công trên và vụ tấn công bằng dao ở Reutlingen thuộc bang Baden-Württemberg làm một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 5 người khác bị thương, Chính phủ liên bang Đức đã bày tỏ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình họ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các bộ trưởng nội các đã giữ liên hệ chặt chẽ với các đơn vị an ninh trong quá trình điều tra làm rõ động cơ cũng như khắc phục hậu quả các vụ tấn công bạo lực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục