Tổ chức IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Ngày 13/8, nhóm IS đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe tại một khu chợ đông đúc ở quận Sadr City của thủ đô Baghdad, làm ít nhất 76 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.
Tổ chức IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq ảnh 1Xe ôtô bị phá hủy sau vụ đánh bom của IS tại thị trấn Khan Bani Saad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/8, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe tại một khu chợ đông đúc ở quận Sadr City của thủ đô Baghdad, làm ít nhất 76 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng, IS - nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni - tuyên bố nhằm mục tiêu tấn công vào quân đội và lực lượng dân quân ở Iraq - quốc gia láng giềng có đa số người Hồi giáo dòng Shi'ite.

Đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất ở thủ đô Baghdad kể từ khi ông Haider al-Abadi nhậm chức Thủ tướng Iraq cách đây một năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục