Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ được tổ chức trọng thể sáng 27/7 tại Hà Nội.
Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ ảnh 1Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ đã họp phiên thứ nhất nhằm cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng điểm kỷ niệm trên phạm vi cả nước; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ được tổ chức trọng thể sáng 27/7 tại Hà Nội. Ngoài ra sẽ có các hoạt động: Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc (Biểu dương 700 đại biểu người có công với cách mạng); cầu truyền hình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Điện Biên, Thái Nguyên; Lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong nhà tù Đế quốc tại Kiên Giang; lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc…

Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên tiếp tục được thực hiện: tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công; hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; rà soát, giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi; thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng đó, các địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp gia đình có công với cách mạng thoát nghèo bền vững, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; tiếp tục thực hiện việc rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; tập trung tu bổ, sửa chữa nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ; tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước tới người có công kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước ngày thương binh-liệt sỹ…

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trên tinh thần trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng; nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa,” qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, vận động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang gấp rút xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Đề án và Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Đây là Đề án quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa.” 

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ hoàn thiện kế hoạch tổ chức, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương.

Dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương tùy theo điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương các đối tượng người có công với cách mạng, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính: giải quyết căn bản các chính sách còn tồn đọng đối với người có công; hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục