Tòa án Ai Cập hủy phán quyết xóa tội giết người của ông Mubarak

Tòa Phá án của Ai Cập đã hủy phán quyết xóa bỏ cáo buộc sát hại người biểu tình hồi năm 2011 đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak.
Tòa án Ai Cập hủy phán quyết xóa tội giết người của ông Mubarak ảnh 1Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak trong một phiên tòa ở Cairo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/6, Tòa Phá án của Ai Cập đã hủy phán quyết xóa bỏ cáo buộc sát hại người biểu tình hồi năm 2011 đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Tòa trên đã chấp nhận đơn kháng cáo của bên nguyên đối với quyết định hủy bỏ tội giết người của ông Mubarak - người ban đầu bị tuyên án tù chung thân vì tội danh này. Thẩm phán Anwar El-Gabry cho biết tòa sẽ "mở phiên xét xử vào 5/11 tới để xem xét (đơn kháng cáo)."

Hiện chưa rõ liệu quyết định hủy bỏ trên có được áp dụng với 7 đồng phạm của ông Mubarak được tuyên trắng án hồi tháng 11/2014 hay không, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục