Tòa án Ai Cập phóng thích 2 con trai cựu tổng thống Mubarak

Một tòa án hình sự ở Cairo đã ra lệnh phóng thích hai con trai của cựu Tổng thống Mubarak là Alaa và Gamal Mubarak trong vụ kiện làm giàu bất chính sau khi nộp tiền bảo lãnh 140.000 USD.

Ngày 27/6, một tòa án hình sự ở Cairo đã ra lệnh phóng thích hai con trai của cựu Tổng thống Hosni Mubarak là Alaa và Gamal Mubarak trong vụ kiện làm giàu bất chính.

Hai bị cáo sẽ phải nộp khoản tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu bảng Ai Cập (gần 140.000 USD). Tuy nhiên, ít có khả năng họ sẽ được phóng thích do vẫn trong thời gian thụ án liên quan đến một vụ việc khác.

Trước đó hôm 21/5, cả Gamal, Alaa và cựu Tổng thống Hosni Mubarak đã bị kết án bốn năm tù giam vì tội biển thủ 125 triệu bảng Ai Cập trong quá trình tu sửa Dinh tổng thống. Ba bị cáo cũng buộc phải nộp phạt tổng cộng 125 triệu bảng Ai Cập và buộc phải hoàn trả hơn 21 triệu bảng Ai Cập cho Kho bạc nhà nước.

Alaa và Gamal Mubarak đã bị giam giữ kể từ năm 2011 sau làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Cả hai người cũng đang bị truy tố với các cáo buộc tham nhũng khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục