Tòa án Ấn Độ lần đầu tiên kết án tù 2 đối tượng liên quan tới IS

Một tòa án đặc biệt ở Ấn Độ ngày 21/4 đã kết tội và tuyên phạt mức án 7 năm tù giam đối với hai công dân nước này vì tội tuyển mộ lực lượng cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tòa án Ấn Độ lần đầu tiên kết án tù 2 đối tượng liên quan tới IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một tòa án đặc biệt ở Ấn Độ ngày 21/4 đã kết tội và tuyên phạt mức án 7 năm tù giam đối với hai công dân nước này vì tội tuyển mộ lực lượng cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là bản án đầu tiên dành cho các đối tượng có liên hệ với khủng bố tại nước này.

Hai đối tượng nói trên gồm Azhar-ul-Islam, 24 tuổi, đến từ vùng Kashmir và Mohammed Farhan Shaikh, 25 tuổi đến từ bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Tòa án đã đưa ra mức án được coi là nhẹ nói trên sau khi hai đối tượng này đều thú nhận phạm tội quyên góp tài chính và tuyển mộ lực lượng cho IS.

Cho đến nay, giới chức Ấn Độ vẫn nhận định nhóm IS ít ảnh hưởng tại quốc gia có khá đông người Hồi giáo ôn hòa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục