Tòa án Áo kết án tù đối với các đối tượng cổ súy cho tổ chức IS

Ngày 28/11, tòa án Áo đã kết án tù đối với 2 đối tượng (một người Áo và một người Bulgaria) có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tòa án Áo kết án tù đối với các đối tượng cổ súy cho tổ chức IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Inquirer.net)

Ngày 28/11, tòa án Áo đã kết án tù đối với 2 đối tượng (một người Áo và một người Bulgaria) có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cụ thể, tòa đã kết án một công dân Áo, 38 tuổi, 8 năm tù vì tội chiêu mộ thành viên cho IS, trong khi một người Bulgaria, 24 tuổi, phải lĩnh án 7 năm tù vì lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Theo các công tố viên, đối tượng người Áo đóng "một vai trò quan trọng" trong một nhóm tôn giáo cấp tiến và đã thuyết phục được vài người trong nhóm này tới Syria gia nhập IS.

[Malaysia bắt giữ nhiều nghi can khủng bố cổ súy thánh chiến]

Trong khi đó, đối tượng người Bulgaria đã từng tới Syria trước khi về Áo hồi năm 2015. Khám xét nhà riêng đối tượng này, cảnh sát đã phát hiện một USB có nội dung hướng dẫn cách sử dụng thuốc nổ và vũ khí hóa học, như cách kích hoạt thiết bị nổ bằng điện thoại di động.

Theo Bộ Nội vụ Áo, khoảng 300 người đã rời khỏi nước này hoặc bị chặn lại khi đang cố đến Syria hoặc Iraq để tham chiến kể từ năm 2011. Trong số này, khoảng 50 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người đã trở về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục