Tòa án Bồ Đào Nha bác đề nghị thả cựu Thủ tướng Socrates

Tòa án Tối cao Bồ Đào Nha bác bỏ đề nghị thả cựu Thủ tướng Jose Socrates, người đang bị giam giữ do các cáo buộc tham nhũng.
Tòa án Bồ Đào Nha bác đề nghị thả cựu Thủ tướng Socrates ảnh 1Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates đến Tòa án tại Lisbon ngày 22/11 vừa qua. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/12, Tòa án Tối cao Bồ Đào Nha bác bỏ đề nghị thả cựu Thủ tướng Jose Socrates, người đang bị giam giữ do các cáo buộc tham nhũng.

Lý do mà tòa án đưa ra là đề nghị này là "không có cơ sở pháp lý."

Theo Tòa án Tối cao Bồ Đào Nha, việc giam giữ trên là tránh để ông Socrates bỏ trốn hoặc gây ảnh hưởng tới quá trình điều tra.

Ông Jose Socrates - cựu lãnh đạo đảng Xã hội, từng giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2005-2011, đã phủ nhận các cáo buộc chống lại ông, đồng thời gọi việc bắt giữ ông là "sự xúc phạm vô cớ."

Cựu Thủ tướng Socrates bị bắt giữ tại sân bay Lisbon hôm 21/11 vừa qua do bị cáo buộc trốn thuế, tham nhũng và mở tài khoản ngân hàng trái phép. Vụ việc này đã gây sự tranh cãi ở Bồ Đào Nha.

Theo quy định của luật pháp Bồ Đào Nha, các đối tượng trong "các vụ án cực kỳ phức tạp" có thể bị tạm giam tới một năm và thẩm phán sẽ xem xét lại quyết định tạm giam 3 tháng/lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục