Tòa án CH Congo công nhận chiến thắng của Tổng thống Nguesso

Kết quả chính thức cuối cùng do Tòa án Hiến pháp công bố trên Đài Truyền hình quốc gia cho thấy Tổng thống Sassou Nguesso đã tái đắc cử với hơn 60% số phiếu ủng hộ.
Tòa án CH Congo công nhận chiến thắng của Tổng thống Nguesso ảnh 1 Tổng thống Denis Sassou Nguesso phát biểu trong buổi họp báo tại Brazzaville. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa án Hiến pháp của Cộng hòa Congo ngày 4/4 đã công nhận chiến thắng của ông Denis Sassou Nguesso trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/3 vừa qua.

Kết quả chính thức cuối cùng do Tòa án Hiến pháp công bố trên Đài Truyền hình quốc gia cho thấy Tổng thống Sassou Nguesso đã tái đắc cử với hơn 60% số phiếu ủng hộ.

Người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Auguste Iloki cho biết tỷ lệ cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống đạt gần 69%.

Trước đó, hồi tháng 10/2015, tỷ lệ người tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp để cho phép dỡ bỏ hạn chế tuổi tác và nhiệm kỳ của các ứng cử viên tổng thống đạt hơn 71%, mở đường cho ông Nguesso tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Cuộc bầu cử lần này ban đầu được dự kiến diễn ra tháng Bảy tới, tuy nhiên Tổng thống Nguesso cho rằng việc chuyển sang tháng Ba là nhằm thúc đẩy “bước đi của Congo trên con đường phát triển."

Ông Nguesso nắm quyền lãnh đạo quốc gia ở khu vực Trung Phi này từ năm 1979 cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1992. Đến năm 1997, sau cuộc nội chiến kéo dài năm tháng, ông trở lại nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Congo cho đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục