Tòa án Ecuador "bật đèn xanh" sửa thời gian cầm quyền tổng thống

Tòa án Ecuador "bật đèn xanh" kéo dài thời gian cầm quyền tổng thống

Tòa án Hiến pháp Ecuador "bật đèn xanh" cho phép sửa đổi quy định về thời gian cầm quyền của tổng thống, mở đường cho Tổng thống Correa tiếp tục tranh cử.
Tòa án Ecuador "bật đèn xanh" kéo dài thời gian cầm quyền tổng thống ảnh 1Tổng thống Rafael Correa nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 24/5/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án Hiến pháp Ecuador ngày 31/10 đã "bật đèn xanh" cho phép giới lập pháp sửa đổi quy định về thời gian cầm quyền của tổng thống, mở đường cho Tổng thống đương nhiệm Rafael Correa có thể tiếp tục tranh cử sau năm 2017.

Theo hiến pháp hiện hành của Ecuador - được ban hành sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2008, tổng thổng chỉ được phép cầm quyền không quá 2 nhiệm kỳ.

Tổng thống Correa lên nắm quyền từ năm 2007 và tái đắc cử tháng 2/2013 với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Đây sẽ là nhiệm kỳ tổng thống cuối cùng của vị tổng thống cánh tả này theo hiến pháp hiện hành.

Tháng Năm vừa qua, ông đã đề nghị quốc hội sửa đổi hiến pháp cho phép tổng thống nắm quyền vô thời hạn.

Theo ông, việc sửa đổi này là nhằm ngăn chặn sự trở lại thống trị của tầng lớp giàu có trong xã hội Ecuador. Theo đề nghị của ông Correa, các nghị sỹ quốc hội đã đưa ra đề xuất cho phép tổng thống không bị giới hạn về nhiệm kỳ.

Sau khi được Tòa án Hiến pháp chấp thuận, quốc hội sẽ phải thông qua đề xuất trên trong vòng một năm.

Ông Correa là một trong những nhà lãnh đạo cánh tả nổi bật ở Mỹ Latinh. Ông được ca ngợi đã đem lại sự ổn định cho Ecuador, phát triển các dịch vụ xã hội và kiểm soát tốt hoạt động của nền kinh tế.

Giới phân tích dự đoán việc sửa đổi hiến pháp có thể sẽ được thông qua dễ dàng tại quốc hội, nơi đảng cầm quyền chiếm đa số tuyệt đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục