Tòa án hình sự Brussels kết án tù 10 năm với thủ lĩnh khủng bố

Tòa án hình sự Brussels ngày 29/1 kết án Jean-Louis Denis - nhà giảng đạo Hồi giáo trung gian - 10 năm tù giam với tội danh tham gia các hoạt động khủng bố với vai trò thủ lĩnh.
Tòa án hình sự Brussels kết án tù 10 năm với thủ lĩnh khủng bố ảnh 1Đối tượng Jean-Louis Denis tại một phiên tòa ở Brussels, Bỉ ngày 12/11/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án hình sự Brussels ngày 29/1 đã kết án Jean-Louis Denis 10 năm tù giam với tội danh tham gia các hoạt động khủng bố với vai trò thủ lĩnh.

Cáo trạng của tòa án nêu rõ Jean-Louis Denis là nhà giảng đạo Hồi giáo trung gian, hoạt động như thủ lĩnh một mạng lưới khủng bố, tuyên truyền thánh chiến, kích động nổi loạn, lôi kéo và đưa nhiều thanh niên, trong đó có thanh niên Brussels, tham chiến tại Syria. Giới trẻ hiểu biết hạn chế về tôn giáo xem Denis như thủ lĩnh tinh thần.

Trong phiên xét xử này, tòa án hình sự Brussels còn kết án 11 đối tượng khác; trong đó 6 bị cáo bị kết án 5 năm tù giam và 3 đối tượng vắng mặt chịu mức án 15 năm tù giam. Những đối tượng này đều tham chiến tại Syria trong năm 2013-2014 và hiện vẫn ở đó hoặc đã chết.

Trong khi đó, tòa đã tuyên trắng án đối với vợ của Jean-Louis Denis, người từng bị nghi tham gia chỉ huy mạng lưới khủng bố cùng chồng, và hủy bỏ tuyên án đối với một trong những bị cáo trở về Bỉ sau thời gian tham chiến tại Syria năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục