Tòa án Mỹ kết tội một công dân Anh vì hỗ trợ khủng bố

Trong phiên tòa diễn ra tại thành phố New York, Mỹ, Haroon Aswat, một công dân Anh bị dẫn độ tới Mỹ hồi năm ngoái, đã cúi đầu nhận tội hỗ trợ khủng bố.
Tòa án Mỹ kết tội một công dân Anh vì hỗ trợ khủng bố ảnh 1Đối tượng Haroon Aswat (phải) bị bắt giữ năm 2005. (Nguồn: Bbc.com)

Haroon Aswat, một công dân Anh bị dẫn độ tới Mỹ hồi năm ngoái, đã cúi đầu nhận tội hỗ trợ khủng bố.

Trong phiên tòa diễn ra tại thành phố New York, Mỹ, đối tượng Aswat đã thừa nhận hai tội danh - gồm âm mưu cung cấp vật chất hỗ trợ mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và cung cấp hỗ trợ cho nhóm khủng bố.

Theo các thẩm phán Mỹ, với hai tội danh này, Aswat có thể phải chịu mức án là 20 năm tù tại Mỹ và bị trục xuất sau khi thụ án. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2000 đến tháng 12/2001, Aswat đã thành lập một trại huấn luyện gồm các thành viên có tư tưởng bạo lực cực đoan tại Bly, bang Oregon, Mỹ. Tham gia vào tổ chức này là những đối tượng muốn tham chiến tại Afghanistan.

Kế hoạch trên do Abu Hamza, một nhà truyền giáo có tư tưởng cực đoan, chủ mưu. Tên này cũng đã bị kết tội bắt cóc và khủng bố hồi năm 2014 tại Mỹ. Trước đó, Aswat đã tới sống tại một thánh đường Hồi giáo ở Seattle, bang Washington, tại đây tên này đã theo dõi một quá trình huấn luyện sử dụng vũ khí.

Ngoài ra, các đặc vụ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) còn thu thập một số tài liệu liên quan đến vụ tấn công khủng bố 11/9, trong đó liệt kê một số cá nhân có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda, bao gồm cả Haroon Aswat.

Haroon Aswat, 40 tuổi, mắc chứng tâm thần phân liệt, bị bắt giữ tại Zambia vào năm 2005. Đối tượng này sau đó bị dẫn độ về Anh và được đưa về một bệnh viện tâm thần vào năm 2008, trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục