Tòa án Mỹ triệu tập Chủ tịch Quốc hội Venezuela, châm ngòi căng thẳng

Một tòa án liên bang của Mỹ đã phát lệnh triệu tập Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello cùng một số quan chức khác của quốc gia Nam Mỹ này.
Tòa án Mỹ triệu tập Chủ tịch Quốc hội Venezuela, châm ngòi căng thẳng ảnh 1Chủ tịch quốc hội Venezuela Diosdado Cabello. (Nguồn: abc)

Ngày 15/7, một tòa án liên bang của Mỹ đã phát lệnh triệu tập Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello cùng một số quan chức khác của quốc gia Nam Mỹ này trình diện vào ngày 10/8 tới để giải trình về một cáo buộc liên quan tới việc mua sắm “vật liệu quốc phòng” từ một doanh nhân Venezuela sống tại Miami.

Các quan chức khác của Venezuela bị triệu tập gồm có Thống đốc bang Aragua Tareck El Aissami, Tổng tư lệnh lực lượng Cảnh vệ quốc gia Bolivar của Venezuela Néstor Luis Reverol và cựu Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodríguez Torres.

Động thái khiêu khích này có thể châm ngòi cho căng thẳng mới giữa hai quốc gia vừa khởi động tiến trình đàm phán cải thiện quan hệ ngoại giao sau hơn một thập kỷ sóng gió.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cũng từng gọi ông Cabello - được coi là nhân vật số 2 trong Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền - là người đứng đầu “Băng đảng Mặt trời” chuyên buôn bán ma túy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục