Tòa án Pháp phán quyết không giảm số đội thăng hạng Ligue 1

Những nỗ lực giảm số đội thăng hạng Ligue 1 từ ba đội xuống còn hai đội đã gây ra những xung đột giữa FFF và các câu lạc bộ lớn, dẫn tới hai bên kiện nhau ra tòa.
Tòa án Pháp phán quyết không giảm số đội thăng hạng Ligue 1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu ở Pháp đã thua hiệp đầu trong cuộc chiến pháp lý với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) ​ngày 14/8 khi một thẩm phán bác bỏ đòi hỏi giảm số đội được quyền thăng hạng Ligue 1 mỗi mùa.

Những nỗ lực giảm số đội thăng hạng Ligue 1 từ ba đội xuống còn hai đội đã gây ra những xung đột giữa FFF và các câu lạc bộ lớn, dẫn tới hai bên kiện nhau ra tòa.

Vụ việc giờ sẽ được đưa lên cấp tòa hành chính cao nhất ở Pháp, Conseil d’Etat, và các bên hy vọng giải quyết được vấn đề trước khi mùa giải kết thúc. Trong thời gian đó, hệ thống với ba đội thăng hạng sẽ được giữ nguyên.

Chủ tịch FFF Noel Le Graet tuyên bố hài lòng với phán quyết của tòa, và cho thấy những vấn đề cải cách và thay đổi luật lệ cần được thảo luận rộng rãi và tham vấn giữa các bên liên quan.

Động thái của các đội ở Ligue 1 đã gây phẫn nộ từ các câu lạc bộ hạng dưới và được coi là một nỗ lực để biến giải đấu hàng đầu nước Pháp thành một phiên bản giống như Premier League của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục