Tòa án quân sự Pakistan xét xử khủng bố chính thức dừng hoạt động

Quân đội Pakistan ngày 8/1 thông báo các tòa án quân sự được thành lập cách đây hai năm nhằm xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố đã dừng hoạt động.
Tòa án quân sự Pakistan xét xử khủng bố chính thức dừng hoạt động ảnh 1Bên ngoài một tòa án quân sự của Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Quân đội Pakistan ngày 8/1 thông báo các tòa án quân sự được thành lập cách đây hai năm nhằm xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố đã dừng hoạt động.

Theo điều khoản sửa đổi hiến pháp trong bối cảnh khủng bố gia tăng tại Pakistan, các tòa án quân sự trên được thành lập vào tháng 1/2015, vài tuần sau khi Taliban tấn công một trường học thuộc quản lý của quân đội, sát hại 150 học sinh và giáo viên.

Thông báo của quân đội nêu rõ thời hạn ủy quyền theo điều khoản sửa đổi hiến pháp đã hết và các tòa án này đã dừng hoạt động.

Cơ quan Quan hệ công chúng của quân đội thống kê trong thời gian hoạt động, các tòa án quân sự đã xét xử tổng cộng 274 vụ án, trong đó 161 trường hợp hợp đã bị kết án tử hình và 113 đối tượng bị phạt tù.

Quân đội khẳng định việc đưa ra xét xử tại các tòa án quân sự đã tác động tích cực giúp giảm các hoạt động khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục